Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tri ân những đóng góp của vợ chồng giáo sư Ngô Thanh Nhàn

12/08/2024 - 16:53

PNO - Ngày 12/8, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp giáo sư Ngô Thanh Nhàn (N 1948) - nhà ngôn ngữ học chuyên về xử lý ngôn ngữ tự nhiên trên máy tính, hiện đang làm việc tại ĐH New York, Hoa Kỳ.

Vợ giáo sư Ngô Thanh Nhàn, bà Merle Ratner, dù sinh ra tại Hoa Kỳ nhưng đã dành trọn vẹn nghĩa tình cho Việt Nam. Bà qua đời hồi tháng 2/2024. Theo ý nguyện của bà và gia đình, tro cốt của bà đã được đưa về Việt Nam và rải xuống Biển Đông.

Bà Merle Ratner từng cùng chồng xuống đường biểu tình chống chiến tranh của Hoa Kỳ tại Việt Nam, tích cực tham gia hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp giáo sư Ngô Thanh Nhàn (bìa trái). Ảnh: BNG
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp giáo sư Ngô Thanh Nhàn (bìa trái) - Ảnh: BNG

Bộ trưởng chia sẻ, Việt Nam luôn trân trọng và không bao giờ quên những tình cảm đặc biệt sâu nặng và đóng góp to lớn của hai ông bà trong nửa thế kỷ qua. Từ phong trào biểu tình chống chiến tranh cuối thập niên 1960, ủng hộ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và phong trào chống chủ nghĩa đế quốc trong những năm 1970, đến ủng hộ Việt Nam tái thiết, khắc phục hậu quả chiến tranh sau khi hòa bình lập lại - với việc hỗ trợ Việt Nam triển khai các hoạt động đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân, bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, kết nối với các bạn bè cánh tả, đấu tranh cho nạn nhân chất độc da cam.

Những hoạt động của vợ chồng giáo sư Ngô Thanh Nhàn đã trở thành nguồn cảm hứng và cổ vũ to lớn không chỉ cho Việt Nam và mà còn đối với phong trào cánh tả, các đảng cộng sản, đảng công nhân, các lực lượng xã hội bảo vệ quyền lợi người lao động, công nhân… ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Trong buổi tiếp, giáo sư Ngô Thanh Nhàn đã nêu một số ý tưởng tổ chức các sự kiện liên quan đến ngày công tác xã hội và kỷ niệm nhân dịp 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trân trọng ghi nhận và cho biết sẽ giao các đơn vị liên quan nghiên cứu. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, giáo sư sẽ tiếp tục ủng hộ cho sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó có tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tiếp tục ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam, truyền cảm hứng, tạo động lực cho các thế hệ sau để thực hiện hiệu quả hơn các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam; không ngừng có hành động cụ thể góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

M. Tâm

 
TIN MỚI