Không còn công an cấp huyện, cấp thẻ căn cước ra sao?

28/02/2025 - 16:41

PNO - Công an các địa phương sẽ chuyển toàn bộ chức năng cấp căn cước công dân của công an cấp huyện về công an cấp xã.

Ngày 28/2, tại họp báo công bố Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/2/2025 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an cho biết từ ngày mai (1/3) sẽ kết thúc hoạt động của cơ quan công an cấp huyện, giữ lại 3 cấp là bộ - tỉnh - xã.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thiếu tướng Phùng Đức Thắng - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - cho biết hiện nay việc cấp căn cước công dân được thực hiện ở 2 cấp là phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an cấp tỉnh và đội quản lý hành chính công an cấp huyện.

Tuy nhiên, từ ngày 1/3 sẽ kết thúc hoạt động của công an cấp huyện, vì vậy Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương chuyển toàn bộ chức năng cấp căn cước công dân của công an cấp huyện về công an cấp xã.

Việc này được thực hiện trên nguyên tắc các địa phương sẽ chọn lựa địa điểm phù hợp, thuận tiện cho người dân để tổ chức cấp căn cước cho người dân mà không gián đoạn.

Theo thiếu tướng Phùng Đức Thắng, trước mắt công an các địa phương bố trí cán bộ, địa điểm thu nhận căn cước tại địa bàn cấp xã có đặc điểm tình hình, vị trí địa lý thuận tiện cho công dân đi lại để thực hiện công tác cấp căn cước. Tùy điều kiện và tình hình thực tế, công an các địa phương có thể tiếp tục bố trí địa điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước tại trụ sở công an huyện trước đây để phục vụ cấp căn cước cho công dân.

Thông tin thêm tại họp báo, thiếu tướng Nguyễn Văn Minh - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông - cho hay, Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải tổ chức bàn giao chức năng, nhiệm vụ công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Trong đó, giao Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Cục Đường bộ Việt Nam, cấp tỉnh giao công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng sở giao thông vận tải.

Về thủ tục và cách thức tiếp nhận hồ sơ đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ bản giữ nguyên các thành phần hồ sơ đổi giấy phép lái xe khi Bộ Công an tiếp nhận chuyển giao. Người dân hoàn toàn có thể làm các thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe bình thường trong giai đoạn này.

Có 2 hình thức tiếp nhận là tiếp nhận trực tiếp và tiếp nhận trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ Công an và công an các đơn vị địa phương sẽ công bố danh mục địa điểm tiếp nhận trực tiếp và địa chỉ Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân biết thực hiện.

Để rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Công an sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa hồ sơ, giảm tối đa việc xuất trình các hồ sơ, giấy tờ bản giấy khi làm thủ tục đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Đồng thời tự động tích hợp giấy phép lái xe của người dân khi cấp mới, cấp đổi, cấp lại lên các ứng dụng trên môi trường điện tử để làm tài nguyên cho việc cấp đổi lần sau.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI