Bình Chánh kiến nghị nâng cấp 4 xã lên thị trấn

19/03/2021 - 15:49

PNO - Ngày 19/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã cùng đoàn cán bộ TPHCM làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm việc tại huyện Bình Chánh.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm việc tại huyện Bình Chánh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng cho biết huyện đã đề ra 22 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2020 và đã thực hiện đạt 15/22 chỉ tiêu. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt hơn 67.236 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2019; thu ngân sách hơn 1.825 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 79,75%.

Nhằm tạo điều kiện cho Bình Chánh tiếp tục phát triển, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét và chấp thuận chủ trương triển khai các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho huyện Bình Chánh phát triển giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể là chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lựa chọn chủ đầu tư và sớm triển khai thực hiện các dự án giao thông: dự án trục động lực phía Tây - Nam TPHCM, dự án đường Vành đai 3, Vành đai 2, dự án đường kết nối Võ Văn Kiệt đến tuyến Vành đai 3…

Về lâu dài, Bình Chánh kiến nghị TP chấp thuận chủ trương khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 sẽ xem xét, bổ sung các nội dung còn vướng mắc, bất cập của Đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh. Trong đó, xem xét, bổ sung quy hoạch các khu chức năng như: mở rộng quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chuyên ngành, quy hoạch khu sản xuất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao tập trung; quy hoạch các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, hệ thống kho - bãi hiện đại trên địa bàn huyện, tạo điều kiện phát triển vận tải đa phương thức, ngành logistic, phát huy lợi thế là cửa ngõ phía tây nam với các tuyến đường giao thông lớn, kết nối liên vùng...

Ông Đào Gia Vượng cũng kiến nghị TP thành lập tổ công tác thực hiện rà soát các dự án chậm triển khai để có cơ sở đề xuất TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và có giải pháp phù hợp. Nếu có chủ trương tiếp tục thực hiện, đề xuất lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để sớm triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, giao các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu đô thị mới Nam TP phù hợp với thực tiễn phát triển của huyện, cũng như định hướng của điều chỉnh quy hoạch chung TP trong thời gian tới.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng kiến nghị TP xem xét, chấp thuận chủ trương cho huyện lập đề án nâng cấp xã thành thị trấn đối với các xã đủ tiêu chuẩn thị trấn gồm xã Vĩnh Lộc A, Tân Kiên, Bình Hưng, Bình Chánh để xây dựng bộ máy chính quyền đô thị phục vụ tốt hơn cho người dân, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Lộ trình lên quận của huyện Bình Chánh còn lâu dài.
Lộ trình lên quận của huyện Bình Chánh còn lâu dài.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết UBND TPHCM chuẩn bị họp chuyên đề để giải quyết từng dự án trên địa bàn huyện Bình Chánh. Liên quan đến đề án đưa 5 huyện của TP lên quận, ông Dương Anh Đức cho rằng lộ trình còn rất dài, đề nghị huyện Bình Chánh cần thống kê, đối chiếu, những điều kiện liên quan đến việc có thể trở thành thị xã, TP trực thuộc TP hay quận để có định hướng phấn đấu, phối hợp các sở ngành liên quan để xác định đưa ra lộ trình thật sự khả thi và tránh có tình trạng hiểu nhầm Bình Chánh sẽ lên quận.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá Bình Chánh có 4 đặc điểm nổi bật là: diện tích rộng, dân số đông, địa hình phức tạp, nằm vị trí trọng yếu cửa ngõ phía Tây của TPHCM. Cùng 7 vấn đề là: quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và trật tự xây dựng, đất đai và quản lý đất đai, dân số và quản lý dân số, môi trường và quản lý môi trường, kết cấu hạ tầng (nhất là giao thông), cán bộ và quản lý cán bộ. “Đây đều là vấn đề thách thức của huyện Bình Chánh” – Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Để tháo gỡ mọi khó khăn thì công tác cán bộ là khâu then chốt. “Cán bộ nào phong trào đấy. Làm thế nào để mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động phải làm đúng và làm tốt việc được giao, nhất là người đứng đầu. Bên cạnh đó, cần phải nắm vững pháp luật, am hiểu những quy định để thực hiện đúng, để phục vụ nhân dân tốt hơn”, ông Nguyễn Văn Nên nói. Từ đó, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị huyện Bình Chánh tiếp tục tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, tăng cường lắng nghe, ghi nhận và kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Về các đề xuất của huyện Bình Chánh, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu UBND TPHCM bàn với Ban cán sự Đảng của UBND TP đề phân công các sở, ngành tiếp tục đeo bám đề xuất kiến nghị và xử lý từng vấn đề cụ thể, nhất là vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch.

Tam Bình

 
TIN MỚI