Biết bơi thôi vẫn chưa đủ

25/02/2025 - 10:41

PNO - Nhu cầu tập huấn cho trẻ em cách thức thoát hiểm khi rơi vào những tình huống nguy cấp là vô cùng quan trọng.

Gần đây, nhiều vụ xe hơi đang đi trên đường bỗng lao xuống nước. Đáng lo hơn khi phần lớn là xe chở nhiều người. Trong tình huống này, người trên xe rất cần biết kỹ năng thoát nạn. Thực tế trên cho thấy, nhu cầu tập huấn cho trẻ em cách thức thoát hiểm khi rơi vào những tình huống nguy cấp là vô cùng quan trọng.

Điều đáng mừng là gần đây, hội LHPN các cấp đã chủ động phối hợp với nhiều trường học để giáo dục kỹ năng sống, trong đó có chuyên đề phòng ngừa đuối nước, hướng dẫn chi tiết những phán đoán và động tác cần thiết giúp trẻ em biết cách tự cứu mình.

Tập huấn kỹ năng phòng ngừa đuối nước và thoát nạn trong xe hơi bị rơi xuống nước cho học sinh
Tập huấn kỹ năng phòng ngừa đuối nước và thoát nạn trong xe hơi bị rơi xuống nước cho học sinh

Cô Trịnh Thị Bích Hằng - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản, TP Thủ Đức (TPHCM) - cho biết: “Trường vừa phổ biến kiến thức và hướng dẫn thực hành cho hơn 2.300 học sinh về cách thức ứng phó, xử trí khi mắc kẹt trong xe hơi rơi xuống nước. Những kỹ năng mềm này sẽ giúp ích cho các em”.

Anh Huỳnh Văn Trí - 44 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú A - tâm sự: “2 con tôi đều học tại Trường THCS Trần Quốc Toản. Những tiết sinh hoạt ngoại khóa của nhà trường có ý nghĩa thiết thực, trang bị cho trẻ em phương pháp tự bảo vệ trong các trường hợp khẩn cấp”.

Mong rằng các hoạt động tập huấn kiến thức cứu nạn, cứu hộ cho cả người lớn lẫn trẻ em được diễn ra đều đặn, áp dụng cả những kịch bản ứng phó với sự cố chìm phà, lật ghe trên đường thủy; thảm họa thiên tai như sạt lở, động đất, sóng thần. Lý thuyết nên đi đôi với thực hành để phát huy hiệu quả một cách cao nhất.

Xe rơi xuống nước, đa phần các nạn nhân sợ hãi, hoảng loạn. Trong chiếc xe đóng kín, bốn bề mênh mông nước, tự cứu mình trong hoàn cảnh này không chỉ cần kỹ năng mà cần thêm sự bình tĩnh. Bên cạnh giải pháp phá cửa kính hoặc mở cửa ra vào, với các xe 5 chỗ, 7 chỗ, người trong xe nên di chuyển từ ghế trước ra ghế sau.

Đơn giản vì phần đầu xe là nơi gắn động cơ, sẽ nặng hơn đuôi xe và luôn bị chìm xuống trước. Ngồi ở ghế sau, các nạn nhân sẽ có nhiều thời gian ứng phó hơn. Do xe đóng kín, nước muốn tràn vào đầy xe cũng phải mất vài phút.

Đối với những xe không mở được cửa kính hoặc cửa ra vào, càng thấy rõ công dụng của chiếc búa thoát hiểm. Dùng búa phá kính thoát ra ngoài hoặc sử dụng những đồ vật cứng trong trường hợp không có búa.

Hãy nhường cho người biết bơi thoát ra khỏi xe trước. Đây là nhân tố cực kỳ quan trọng, không khác gì “phao cứu sinh” cho các nạn nhân bị mắc kẹt; bởi khi họ an toàn sẽ tăng thêm cơ hội giải cứu những người còn lại. Trước khi ra khỏi xe cần hít một hơi thật sâu, để kéo dài thời gian nín thở trong lúc ngoi lên mặt nước.

Thanh Bìn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI