Biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng bệnh tim

18/03/2025 - 17:01

PNO - Các nhà nghiên cứu dự báo bệnh tim có thể tăng gấp đôi hoặc gấp 3 trong 25 năm tới nếu xu hướng khí hậu hiện tại không được cải thiện.

Thời tiết cực đoan, nắng nóng càng khiến nhiều người bệnh tật hơn - Ảnh: Guardian
Thời tiết cực đoan, nắng nóng càng khiến nhiều người bệnh tật hơn - Ảnh: Guardian

Ngày 17/3, trong một báo cáo vừa được công bố, các nhà nghiên cứu tại Úc cho biết họ đã phát hiện ra rằng, mỗi năm toàn cầu mất 49.483 năm cuộc sống khỏe mạnh do bệnh tim mạch từ thời tiết nóng gây ra. Họ cảnh báo rằng theo xu hướng khí hậu hiện tại, tác động của thời tiết khắc nghiệt sẽ tăng lên gấp bội trong những thập kỷ tới.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu đã sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu gánh nặng bệnh tật của Úc về tình trạng bệnh tật do bệnh tim gây ra từ năm 2003 đến năm 2018.

Giáo sư Peng Bi từ Đại học Adelaide cho biết: "Khi thời tiết nóng, tim chúng ta phải làm việc nhiều hơn để giúp hạ nhiệt. Áp lực bổ sung này có thể nguy hiểm, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh tim mạch".

Các nhà nghiên cứu tính toán rằng 7,3% tổng gánh nặng do bệnh tim mạch hoặc tử vong có thể là do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo báo cáo, mô hình cho thấy con số này có thể tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba vào năm 2050, tùy thuộc vào các kịch bản phát thải khí nhà kính khác nhau do Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu vạch ra.

Tác giả chính Jingwen Liu từ Đại học Adelaide cho biết: "Mặc dù nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào Úc, nhưng mối liên hệ cơ bản giữa nhiệt độ cao và nguy cơ tim mạch gia tăng đã được ghi nhận trên toàn cầu".

Liu lưu ý rằng nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên thuộc loại này trên toàn cầu và nghiên cứu này có giá trị trong việc lập kế hoạch thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu trong tương lai.

Các tác giả cũng nhận thấy rằng có thể giảm tác động của nhiệt độ cao đối với bệnh tim mạch bằng các chiến lược giúp mọi người thích nghi. "Những phát hiện của chúng tôi cũng kêu gọi đầu tư khẩn cấp vào các chiến lược thích ứng và giảm thiểu, bao gồm các kế hoạch làm mát đô thị, các chiến dịch y tế công cộng và cải thiện phản ứng khẩn cấp trong thời tiết nóng bức” - Giáo sư Peng Bi nói.

Trọng Trí (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI