Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên viếng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ

30/03/2025 - 18:14

PNO - Chiều 30/3, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM - cùng đoàn lãnh đạo, cán bộ TPHCM đến viếng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TPHCM).

Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành uỷ TPHCM viếng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ vào chiều 30/3.
Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM - viếng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ vào chiều 30/3

Trong sổ tang, ông Nguyễn Văn Nên viết: “Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - người đảng viên trung hiếu với Đảng, gắn bó với dân, một tấm gương sáng về nhân cách sống, bổn phận làm người, đạo đức cách mạng, được đồng chí, đồng đội, đồng bào kính phục, yêu quý.

Một nhạc sĩ tài hoa, nhiệt huyết, vang bóng một thời với những ca khúc: Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Bài ca đất phương Nam, Hãy yên lòng mẹ ơi… thôi thúc lòng yêu nước và hăng say cống hiến của bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Xin vĩnh biệt nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Cầu mong ông an nhiên nơi cõi vĩnh hằng”.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng gửi lời chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ.

Nhiều lãnh đạo thành phố cũng đến viếng cố nhạc sĩ như: ông Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TPHCM, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Di ảnh của cố nhạc sĩ Lư Nhất Vũ
Di ảnh của cố nhạc sĩ Lư Nhất Vũ
Ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM - cùng đoàn lãnh đạo, cán bộ TP.HCM
Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn lãnh đạo, cán bộ TPHCM đến viếng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho hay, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM từng xây dựng kế hoạch làm đêm thơ, nhạc tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang. Tuy nhiên, vì sức khỏe của nhạc sĩ và nhà thơ cùng những yếu tố khách quan, nên chương trình dự kiến dời qua sau thời điểm kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sở vừa giao nhiệm vụ cho các đơn vị phải khẩn trương hoàn chỉnh lại kịch bản. Chương trình có thể thực hiện sớm nhất trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ca sĩ Quốc Đại, MC Quỳnh Hoa… đến viếng, chia buồn cùng gia đình cố nhạc sĩ. MC Quỳnh Hoa cho hay tên nhóm Phù Sa (trong đó có Quỳnh Hoa) do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, nhà thơ Lê Giang đặt. Nhóm từng có nhiều cơ hội làm việc với nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Chị nói nhạc của ông dễ cảm, dễ đi vào lòng người.

Còn ca sĩ Quốc Đại cho rằng, sáng tác của cố nhạc sĩ có những bài dân ca đơn giản nhưng muốn hát hay rất khó, đòi hỏi ca sĩ phải tìm hiểu kỹ. Đây cũng là cách rèn nghề.

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ tạ thế vào ngày 29/3. Ông tên thật là Lê Văn Gắt, sinh năm 1936 tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, là một trong những nhạc sĩ có đóng góp lớn cho nền âm nhạc Việt Nam.

Những tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến như: Bài ca đất phương Nam, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Hãy yên lòng mẹ ơi, Bên tượng đài Bác Hồ... Ngoài sáng tác, ông còn có nhiều công trình nghiên cứu về dân ca các vùng, địa phương ở Nam Bộ.

Tháng 6/1962, ông tốt nghiệp khoa sáng tác của trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), sau đó về công tác tại Đoàn ca múa miền Nam. 5 năm sau, ông công tác tại phòng chỉ đạo Văn công thuộc Vụ Âm nhạc và Múa, theo dõi chỉ đạo hoạt động của Đoàn ca múa nhân dân Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên.

Năm 1970, Lư Nhất Vũ trở về chiến trường miền Nam, công tác tại Tiểu ban Văn nghệ Giải phóng, hoạt động ở chiến trường miền Tây Nam Bộ. Sau khi đất nước thống nhất, ông công tác tại cơ quan Văn nghệ Giải phóng, sau đó là Viện Nghiên cứu Âm nhạc, rồi Viện Văn hóa Nghệ thuật tại TPHCM. Ông từng là Ủy viên Ban thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa III; Phó tổng thư ký Hội Âm nhạc TPHCM vào năm 1981; Phân viện trưởng Phân viện Âm nhạc tại TPHCM.

Năm 2001, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt 1. Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng và nghệ thuật, ông cũng được trao tặng nhiều huân chương cao quý như: Huân chương chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Nhất.

Năm 2009, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã ghi nhận và xác lập ông là nhạc sĩ có nhiều công trình sưu tầm và nghiên cứu các thể loại dân ca Việt Nam.

Với tác phẩm nổi tiếng Bài ca đất phương Nam, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ được trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật TPHCM năm 1997-1998. Ngoài ra, ông cũng từng giành nhiều giải thưởng cao quý như Giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ (tỉnh Bình Dương, năm 2005); Giải thưởng sách hay cho công trình khảo cứu, sưu tập Hành khúc giải phóng và Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Thông lần thứ 5 (năm 2017).

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI