Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: “Có người hỏi tôi bình yên trở lại thì làm gì?"

05/04/2022 - 16:53

PNO - Chiều 5/4, UBND TPHCM họp về tình hình kinh tế - xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố đã trải qua những ngày tháng khốc liệt phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thành phố đã tăng cường, dồn sức với tốc độ nhanh nhất để kiểm soát được dịch bệnh vào cuối tháng 9/2021. Từ tháng 10/2021 là niềm tin, sự phấn khởi tăng dần, thành phố bắt đầu làm chủ một số "trận địa", lần lượt thực hiện các chiến lược phục hồi.

Cuộc họp diễn ra chiều 5/4
Cuộc họp diễn ra chiều 5/4

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, quý III/2021 tăng trưởng của thành phố chạm đáy mà quý I/2022 GRDP tăng 1,88% so với cùng kỳ là con số bất ngờ. Điều đó chứng tỏ nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, cộng đồng doanh nghiệp, người dân. 

“Một khởi đầu thuận lợi rất phấn khởi” - Bí thư Thành ủy TPHCM, nói.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý thành phố còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức, đề nghị từng cá nhân, đơn vị phải nỗ lực, bám vào chiến lược y tế, tập trung triển khai tiêm vắc xin, nhất là người có nguy cơ cao chưa được tiêm vắc xin; chuẩn bị tiêm vắc xin cho nhóm trẻ em.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, sắp tới còn nhiều việc để làm, nhưng một trong những nhiệm vụ quan trọng tới đây là triển khai chiến lược nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, người nghèo, chỉnh trang nhà ở ven kênh, rạch…

"Có người hỏi tôi bình yên trở lại thì làm gì? Tôi nói: xây nhà để ở” - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh và yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội này theo chương trình, kế hoạch thành phố đã đề ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên kể chuyện xây nhà
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên kể chuyện "xây nhà" 

 

Theo báo cáo, từ mức giảm sâu ở quý III, quý IV/2021 (-24,97% và -11,64%); đến nay, kinh tế TPHCM đã dần ổn định và phục hồi tăng trưởng dương. Tăng trưởng kinh tế quý I/2022 tăng 1,84% so với cùng kỳ, đóng góp 97,8% vào tốc độ tăng GRDP của thành phố.

Đặc biệt, qua 3 tháng đầu năm 2022, kinh tế Thành phố đã ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi khá tích cực. Trên 98% cơ sở sản xuất trên địa bàn Thành phố đã mở cửa nhà máy, phân xưởng sản xuất, lưu thông hàng hóa thông suốt, không bị đứt gãy. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) trong quý I ước tính tăng 1,88% so với cùng kỳ, cao hơn 0,79 điểm phần trăm so với mức tăng của quý I/2020.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai - giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM báo cáo tại cuộc họp
Bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM báo cáo tại cuộc họp

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2022 ước đạt 92.690 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ, tăng 8,35% so với tháng trước. 

Kim ngạch xuất nhập khẩu quý I/2022 của thành phố tiếp tục duy trì đà phục hồi. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu cao hơn xuất khẩu. 

Cụ thể về xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố qua cửa khẩu cả nước 3 tháng đầu năm ước đạt 11,9 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ; về nhập khẩu ước đạt 17,4 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực chịu tác động nặng nề của đại dịch như du lịch có nhiều biến chuyển tích cực, tổng doanh thu quý I/2022 ước đạt 20.377 tỷ đồng, giảm 11,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 23.103 tỷ đồng), đạt 30,14% so với kế hoạch năm 2022...

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 121.037,71 tỷ đồng, đạt 31,31%  dự toán và tăng 9,41% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 9.327,469 tỷ đồng, đạt 9,36% dự toán, giảm 33,81% so với cùng kỳ.

Thành phố duy trì chương trình bình ổn thị trường với những mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu; một số hàng hóa có lượng hàng chiếm tới 30-50% thị phần.

Trong quý I/2022, Chủ tịch UBND TPHCM cũng đã ban hành 7 quyết định công bố danh mục 76 thủ tục hành chính. Tính đến hết ngày 7/3, Thành phố có 1.767 thủ tục hành chính đang áp dụng.

Tuyết Dân - Phương Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN MỚI