Bị cáo Trịnh Văn Quyết không thể ra tòa vì đang điều trị bệnh lao

25/03/2025 - 10:47

PNO - Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết vắng mặt vì đang điều trị nội trú bệnh lao, không thể ra tòa.

Sáng 25/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC - và đồng phạm trong vụ án thao túng chứng khoán và lừa đảo xảy ra tại Tập đoàn FLC cùng các đơn vị liên quan.

Trong số 50 bị cáo bị đưa ra xét xử, 25 người có đơn kháng cáo. Ông Trịnh Văn Quyết là một trong những người kháng cáo, song vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt hoặc hoãn phiên tòa. Ngoài ông Quyết, một số bị cáo cũng có đơn xin xét xử vắng mặt.

Chủ tọa sau đó công bố đơn của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, cho thấy bị cáo đang phải điều trị bệnh lao, tình trạng khó thở, phải sử dụng khí dung. Phía bệnh viện cũng xác nhận nếu triệu tập đến tòa sẽ không đảm bảo sức khỏe cho bị cáo.

Toàn cảnh phiên tòa sáng 25/3 - Ảnh: C.M
Toàn cảnh phiên tòa sáng 25/3 - Ảnh: C.M.

Luật sư của ông Trịnh Văn Quyết cho biết, bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả cho 133 bị hại là những người còn nắm giữ cổ phiếu họ FLC từ đầu.

Theo phán quyết của tòa sơ thẩm, bị cáo Quyết cùng em gái là Trịnh Thị Minh Huế phải bồi thường tổng cộng 1.700 tỉ đồng cho các bị hại. Tại giai đoạn sơ thẩm, họ nộp 254 tỉ đồng.

Đến tháng 12/2024, vợ ông Quyết nộp tiếp 150 tỉ đồng, nâng tổng số tiền cựu Chủ tịch FLC cùng gia đình đã nộp khắc phục hậu quả hơn 600 tỉ đồng.

Chiều qua, luật sư cho hay, người thân của em gái ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm tiền khắc phục hậu quả. Tổng số tiền anh em cựu Chủ tịch FLC đã nộp tính từ khi xét xử sơ thẩm đến nay là gần 1.000 tỉ đồng.

Hồi tháng 8/2024, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) và các đơn vị liên quan.

Cấp sơ thẩm cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm đã thao túng 4 mã cổ phiếu họ FLC, thu lợi bất chính hơn 684 tỉ đồng. Do giao dịch số lượng lớn, kéo dài nhiều năm nên tòa án dành quyền khởi kiện cho những nhà đầu tư có thiệt hại. Tuy vậy, cần buộc các bị cáo nộp tiền bất chính vào ngân sách.

Ở hành vi lừa đảo, ông Quyết nâng khống vốn góp của Công ty Faros rồi lợi dụng sàn HOSE để đăng ký, bán cổ phiếu ROS cho hơn 25.000 nhà đầu tư, thu lời bất chính 3.600 tỉ đồng.

Nhóm này được coi là bị hại bởi tội phạm đã hoàn thành khi Trịnh Văn Quyết mua bán xong. Quan điểm của các luật sư bào chữa cho cựu Chủ tịch FLC thể hiện chỉ 133 nhà đầu tư đã đến trình báo mới là bị hại không được tòa sơ thẩm chấp nhận.

Cũng theo bản án, ROS bị hủy giao dịch trên sàn năm 2022 và hiện có hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm cổ phiếu này thông qua mua bán thứ cấp. Tòa án cho rằng, dù họ không mua trực tiếp mua nhưng cần coi là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để đảm bảo quyền lợi.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX thấy Công ty Faros vẫn hoạt động, cổ phiếu ROS dù bị cấm giao dịch trên sàn nhưng vẫn có giá trị. Thiệt hại của các nhà đầu tư là ở phần Trịnh Văn Quyết nâng khống, hơn 54%. Nếu mỗi cổ phiếu giá 10.000 đồng, Trịnh Văn Quyết cần bồi thường hơn 5.400 đồng. Tổng cộng, bị cáo Quyết bồi thường cho các nhà đầu tư 1.364 tỉ đồng.

Về hình sự, tòa sơ thẩm ghi nhận các bị cáo đều thành khẩn khai báo hoặc hợp tác điều tra. Đặc biệt, trong vụ án, ngoài 3 anh em ruột Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, còn nhiều bị cáo có quan hệ anh em ruột, cha con, vợ chồng. Có đến 11 người trong cùng một dòng họ bị xử lý trong vụ án này nên HĐXX sẽ ghi nhận khi lượng hình.

Cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Trịnh Văn Quyết án 18 năm tù về tội lừa đảo, 3 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán, tổng hợp hình phạt 21 năm tù. Em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế bị tuyên tổng 14 năm tù, Trịnh Thị Thúy Nga 8 năm tù cùng về 2 tội danh này.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI