Bệnh viện Từ Dũ có Khu Hồi sức sơ sinh chuẩn châu Âu

21/02/2025 - 12:43

PNO - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bệnh viện Từ Dũ cũng đã khánh thành khu Hồi sức Sơ sinh chuẩn châu Âu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh.

Sáng 21/2, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức chương trình “Nửa thế kỷ, Bệnh viện Từ Dũ vươn mình”, chương trình có sự tham dự của Phó bí thư Thành Ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng, các nhân viên y tế,…

Trung tâm Hồi sức sơ sinh với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh
Trung tâm Hồi sức sơ sinh với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh

Khánh thành khu Hồi sức sơ sinh chuẩn châu Âu

Tại chương trình, bác sĩ CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TPHCM cho biết, trong những năm qua, bệnh viện luôn là nơi đầu tiên triển khai các kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh như Ca mổ tách cặp song sinh Việt - Đức năm 1988, triển khai phẫu thuật nội soi năm 1990, những em bé IVF đầu tiên năm 1998, thực hiện quy trình một giờ vàng giúp tăng tỉ lệ cứu sống trẻ sơ sinh cực non 2021, Trung tâm Hồi sức Sơ sinh đạt chuẩn châu Âu năm 2024, và 5 trường hợp thông tim trong bào thai thành công năm 2024...

Đến nay, bệnh viện có tỉ lệ tử vong mẹ luôn duy trì ở mức thấp hơn so với khu vực và thế giới, giảm từ 97/100.000 ca vào năm 2000 xuống chỉ còn 2,9/100.000 ca sinh vào năm 2024, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của Nam Á (172/100.000 ca) và thế giới (227/100.000 ca).

Bác sĩ Trần Ngọc Hải cho biết bệnh viện cũng hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm y tế chuyên sâu về Sản - Phụ khoa đạt đẳng cấp quốc tế
Bác sĩ Trần Ngọc Hải cho biết bệnh viện luôn hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu về Sản - Phụ khoa đạt đẳng cấp quốc tế

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bệnh viện Từ Dũ cũng đã khánh thành khu Hồi sức Sơ sinh với cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, trình độ nhân sự đáp ứng theo tiêu chuẩn châu Âu, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh.

''Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ trong việc mang lại sự sống và hy vọng cho những mầm non tương lai. Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Hiện bệnh viện cũng hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm y tế chuyên sâu về Sản - Phụ khoa đạt đẳng cấp quốc tế”, bác sĩ Hải chia sẻ.

5 em bé chào đời an toàn nhờ can thiệp thông tim bào thai

Hôm nay, các em bé được chào đời an toàn từ can thiệp thông tim bào thai trong năm qua cũng đã đến chúc mừng các bác sĩ bệnh viện.

Ẵm con gái đầu lòng trên tay, chị Nguyễn Phùng Phương Anh (28 tuổi, ở Bình Thạnh) không giấu được hạnh phúc. Chị cho biết khi được biết con có bất thường về tim, cả gia đình đã rất lo lắng, tuyệt vọng. Tuy nhiên, cảm nhận từng cử chỉ ân cần của bác sĩ khi tư vấn, cùng sự quan tâm suốt chặng đường chuẩn bị cho phẫu thuật thông tim bào thai, vợ chồng chị như được thắp lên hy vọng.

Bác sĩ Đỗ Nguyên Tín (bìa phải) và bác sĩ Đỗ Thị Cẩm Giang nhận hoa từ gia đình bé Lưu Nguyễn Hương Giang - Em bé trong ca can thiệp tim bào thai thứ 2 tại Việt Nam
Bác sĩ Đỗ Nguyên Tín (bìa phải) và bác sĩ Đỗ Thị Cẩm Giang nhận hoa từ gia đình bé Lưu Nguyễn Hương Giang - em bé trong ca can thiệp thông tim bào thai thứ 2 tại Việt Nam

“Áp tay lên bụng, tôi nói với con, mẹ tin ngoài tình thương của cha mẹ, con cũng cảm nhận được rất nhiều yêu thương của bác sĩ, nên con hãy ráng đồng hành với mẹ để vượt qua khó khăn này.

Rồi ngày 29/2/2024 trở thành một ngày rất đặc biệt với mẹ con tôi, bởi bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu công sức chờ đợi của gia đình, bác sĩ đã được báo đáp. Nhìn con gái lớn lên từng ngày, tôi rất biết ơn bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1”, chị Phương Anh nhớ lại.

Theo chị Phương Anh, con gái của chị đã được thực hiện thêm 1 lần nong tim, và phẫu thuật sửa van tim lúc bé được hơn 4 tháng. Đến nay, bé đã thực sự khỏe mạnh, phát triển như những em bé khác. Để thể hiện sự biết ơn của mình, gia đình đã quyết định đặt tên cho con gái là Lưu Nguyễn Hương Giang, là tên của bác sĩ Hương và bác sĩ Giang đã giúp bé chào đời an toàn.

Chị Phương Anh xúc động: “Tôi cũng mong sao những em bé khác không may mắc bệnh tim bẩm sinh cũng được khám, chữa bệnh kịp thời để các bé có những trái tim lành lặng hơn và phát triển như bao bé khác”.

Bác sĩ Cẩm Giang (Bệnh viện Nhi Đồng 1) và bác sĩ Bùi Thị Hồng Nhu (Bệnh viện Từ Dũ)
Bác sĩ Cẩm Giang (Bệnh viện Nhi Đồng 1) và bác sĩ Bùi Thị Hồng Nhu (Bệnh viện Từ Dũ) vui đùa cùng em bé trong ca can thiệp thông tim bào thai

Bác sĩ Trần Ngọc Hải cho biết, phương pháp can thiệp thông tim bào thai có rất nhiều lợi ích, chỉ thực hiện một lần, em bé sẽ khỏe mãi. “Trong bào thai, cơ thể em bé sẽ tiếp tục tự sửa chữa những khiếm khuyết, thiếu sót để trở thành các cơ quan, bộ phận đúng nghĩa, trở lại cuộc sống bình thường. Năm 2024, chúng tôi đã can thiệp thông tim bào thai thành công cho 5 trường hợp, các bé đã chào đời khỏe mạnh”, bác sĩ Hải nói.

Theo bác sĩ Hải, trong tương lai bệnh viện đã có kế hoạch phối hợp với các bệnh viện nhi tại TPHCM xử lý can thiệp cho các bé bị thoát vị hoành, tiếp tục phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực bào thai như can thiệp thông tim, can thiệp lazer, can thiệp các đường tiêu hóa, những bất thường, dị dạng bào thai,…

“Bệnh viện Từ Dũ đã ký hợp tác với trung tâm can thiệp bào thai lớn của Ý, cùng nhau trao đổi các kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật mới, tiên tiến về Việt Nam”, bác sĩ Hải nói thêm.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI