Bệnh tiêu hóa và hô hấp tăng cao sau tết

08/02/2025 - 06:14

PNO - Sau tết, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) ghi nhận lượng bệnh nhân tới khám tăng khoảng 150% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, mùng Sáu tết, Khoa Khám bệnh của bệnh viện (BV) tiếp nhận 1.800 lượt bệnh và từ mùng Bảy tết trở đi tiếp nhận trên 2.000 lượt bệnh. Trong khi đó, cùng thời điểm này năm 2024, số bệnh nhân tới khám khoảng 800-1.000 lượt/ngày.

Bác sĩ Trương Quang Anh Vũ - Trưởng khoa Khám bệnh - cho biết, bình thường 50% bệnh nhân tới khám là bệnh về tim mạch, kế đó là hô hấp, nội tiết và cuối cùng là tiêu hóa. Tuy nhiên, hiện tại, thứ tự nhóm bệnh tới khám lại đảo ngược, nhiều nhất là bệnh về tiêu hóa, hô hấp, nội tiết và cuối cùng là tim mạch.

Thời tiết đầu năm 2025 tại TPHCM lạnh hơn nhiều so với những năm trước khiến ca bệnh hô hấp tăng cao. Tại BV Thống Nhất, nhóm bệnh hô hấp tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2024. Chủ yếu là viêm phổi cộng đồng, viêm phế quản, viêm mũi họng, viêm phổi tắc nghẽn mạn tính.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tiếp đó là nhiều trường hợp liên quan tới bệnh đường tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, viêm dạ dày, xuất phát chủ yếu từ dinh dưỡng bất hợp lý trong dịp tết. Rượu bia là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây viêm dạ dày. Ăn quá nhiều củ kiệu muối, dưa món làm nặng thêm tình trạng trào ngược dạ dày thực quản...

Như trường hợp bệnh nhân N.V.Q. - 39 tuổi, ngụ quận Tân Bình - tới khám vào mùng Chín tết vì bị trào ngược dạ dày thực quản, kèm đường huyết tăng quá cao. Trước tết, anh Q. kiểm soát tốt bệnh đái tháo đường với chỉ số là 6.5 mmol/l.

Tại thời điểm thăm khám, bác sĩ Trương Quang Anh Vũ phát hiện chỉ số đường huyết của anh Q. vọt lên 14 mmol/l kèm theo dấu hiệu ceton niệu - biến chứng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường. Đây là một cấp cứu nội khoa cần được theo dõi tại khoa điều trị tích cực vì có nguy cơ biến chứng nguy hiểm như hôn mê, phù não, thậm chí tử vong.

Bệnh nhân đã được cho nhập viện để can thiệp kịp thời. Gia đình bệnh nhân chia sẻ, anh Q. đã ăn khá nhiều bánh mứt, uống không ít rượu bia.

Còn anh P.V.S. - 48 tuổi, ngụ quận Bình Tân - tới khám vào mùng Bảy tết do cảm, ho, sốt cao. Anh cho biết mình mới trở về sau chuyến du xuân từ quê nhà ở một tỉnh phía Bắc. Do thời tiết ở phía Bắc đang rất lạnh nên anh không thích nghi được và có triệu chứng cảm từ trong tết. Khi quay lại TPHCM, anh S. bị sốt cao 39-40 độ C. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị tổn thương phổi, được cho nhập viện để điều trị đặc hiệu.

BV Lê Văn Thịnh cũng ghi nhận rất nhiều bệnh nhân liên quan bệnh lý đường tiêu hóa và hô hấp. Theo bác sĩ Nguyễn Thế Quốc Huy (Khoa Nội tổng hợp), những ngày đầu năm, BV tiếp nhận khoảng 10 ca viêm tụy cấp vì bia rượu quá độ.

Điển hình là nam bệnh nhân T.V.D. - 40 tuổi, ngụ TP Thủ Đức - nhập viện mùng Sáu tết do đau vùng thượng vị, ói liên tục. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm tụy cấp thể phù nề, được can thiệp bù tới 6 lít dịch. Bệnh nhân kể rằng từ 23 tháng Chạp đã nhậu liên miên, tới đêm mùng Năm tết thì xuất hiện triệu chứng bất thường. Do đã từng bị viêm tụy cấp nên anh D. tự đoán biết và chờ trời sáng là đi khám ngay.

Ngoài ra, bác sĩ Quốc Huy còn ghi nhận không ít trường hợp bị viêm dạ dày, tiêu chảy, viêm đại tràng. Qua điều tra bệnh sử, các bệnh nhân này đều ăn đồ dự trữ lâu ngày trong tủ lạnh. Ngoài ra, việc ngủ nghỉ thiếu điều độ trong dịp tết cũng là nguyên nhân khiến các bệnh về dạ dày tăng và nặng hơn.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI