Bệnh nhân ung thư U80 thử liệu pháp tế bào mang lại kết quả khả quan

03/03/2025 - 11:51

PNO - Nhóm nghiên cứu của Đại học Trung Quốc báo cáo kết quả khả quan, đang tuyển thêm bệnh nhân để tham gia thử nghiệm lâm sàng CAR-T.

Bà Li Chun
Bà Li Chun được thử nghiệm liệu pháp CAR-T để điều trị ung thư

Bà Li Chun - một người phụ nữ đã về hưu 73 tuổi - trải qua nhiều phương pháp điều trị u lympho trong 9 năm trước. Gần đây, bà được thử nghiệm liệu pháp tế bào thụ thể kháng nguyên dạng khảm (CAR-T).

Các khối u ung thư bắt đầu thuyên giảm sau khi bà được điều trị theo thử nghiệm lâm sàng của Đại học Trung Quốc tại Hồng Kông (CUHK) vào tháng 10/2024. Một khối u lớn, gây đau đớn ở đùi của bà đã biến mất trong vòng một tuần. Vào tháng 2, khi tiến hành quét, kiểm tra cơ thể của bà cho thấy không có tế bào ung thư hoạt động nào xuất hiện.

Bà là 1 trong 5 bệnh nhân ung thư đầu tiên ở Hồng Kông thử nghiệm lâm sàng liệu pháp tế bào thụ thể kháng nguyên dạng khảm (CAR-T) được sản xuất tại địa phương. Những người khác bao gồm: 1 bé gái 5 tuổi, 1 bé trai 15 tuổi, 1 người đàn ông 67 tuổi và 1 người phụ nữ 71 tuổi. Tất cả đều khỏe mạnh. 4 người đã xuất viện sau 2 đến 4 tuần được điều trị.

Liệu pháp này gồm việc lấy máu từ bệnh nhân để thu thập tế bào T (một phần của hệ thống miễn dịch). Các tế bào được phân lập sau đó được biến đổi gen để nhận dạng các tế bào ung thư cụ thể. Các tế bào T đã biến đổi được nuôi cấy và nhân lên trong phòng thí nghiệm trước khi đưa trở lại bệnh nhân để tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào ung thư.

Liệu pháp CAR-T đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chấp thuận lần đầu tiên vào năm 2017 để điều trị ung thư, triển khai trên phạm vi quốc tế, nhưng vẫn còn tốn kém. Chi phí cho liệu pháp này từ 370.000 - 530.000 USD, chưa bao gồm viện phí và điều trị tác dụng phụ.

Bà Li Chun, Peter - một bệnh nhân tuổi tên (đã đổi tên) bên cạnh các chuyên gia, bác sĩ
Bà Li Chun, Peter - một bệnh nhân (đã đổi tên) - bên cạnh các chuyên gia, bác sĩ

Liệu pháp này đã có mặt tại Hồng Kông từ năm 2020. Chi phí cho 1 liệu trình điều trị là 2,8 triệu đô la Hồng Kông. Tuy nhiên, các tế bào biến đổi phải được nuôi cấy tại Mỹ nên mất 4-6 tuần trước khi chúng có thể được đưa trở lại vào cơ thể bệnh nhân.

Các nhà nghiên cứu của CUHK lần đầu tiên thực hiện sản xuất các tế bào biến đổi trong một phòng thí nghiệm tại Hồng Kông, cắt giảm thời gian xử lý xuống chỉ còn 2 tuần. Chuyên gia cho rằng vấn đề thời gian rất quan trọng trong điều trị bệnh nhân ung thư máu, vì bệnh tình có thể tiến triển xấu nhanh chóng.

Bà Li Chun thấy liệu pháp tế bào CAR-T thoải mái hơn hóa trị. Bà cho biết mỗi đợt hóa trị sẽ kéo dài ba ngày liên tục, trong khi quá trình truyền liệu pháp tế bào CAR-T chỉ mất vài phút.

Peter* (tên nhân vật đã thay đổi, một bệnh nhân tuổi teen) là người đầu tiên tham gia thử nghiệm vào tháng 8 năm ngoái, cho biết quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn so với hóa trị.

Các đợt hóa trị khiến Peter cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn, nhưng trong quá trình điều trị bằng tế bào T, Peter vẫn có thể chơi trò chơi điện tử. Peter đang trong giai đoạn phục hồi và đang được điều trị để xây dựng hệ thống miễn dịch. Em vẫn chưa thể quay lại trường vì bác sĩ cho biết bệnh nhân sẽ cần 6 tháng đến 1 năm sau khi điều trị bằng CAR-T trước khi có thể đi học lại.

Nhóm nghiên cứu đã nhận được tài trợ cho 20 bệnh nhân trong thử nghiệm lâm sàng và vẫn đang tuyển người tham gia. Bệnh nhân không phải trả tiền cho việc điều trị. Hiện, chi phí điều trị chưa được nhóm nghiên cứu chia sẻ vì phương pháp vẫn đang trong quá trình phát triển.

Theo tổ chức Hong Kong Cancer Registry, hơn 600 người ở mọi lứa tuổi mắc bệnh bạch cầu mỗi năm. Chuyên gia cho biết chỉ những người mắc 1 loại bệnh bạch cầu cụ thể mới có thể hưởng lợi từ liệu pháp tế bào CAR-T. Phương pháp điều trị này không phù hợp với tất cả bệnh nhân u lympho hoặc những người có chức năng tim, gan kém; hoặc mắc một số bệnh truyền nhiễm.

Trung Sơn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI