Bệnh nhân tử vong sau khi mắc bệnh dại từ nội tạng được cấy ghép tại Mỹ

27/03/2025 - 13:24

PNO - Việc hiến tặng nội tạng được sàng lọc virus, vi khuẩn và các bệnh nhiễm trùng khác, nhưng bệnh dại thường không nằm trong số các xét nghiệm đó.

Ảnh chụp bằng kính hiển vi điện tử truyền qua có màu của các hạt vi-rút bệnh dại (màu xanh). BSIP SA / Alamy
Ảnh chụp bằng kính hiển vi điện tử truyền cho thấy các hạt vi-rút bệnh dại (màu xanh) - Ảnh: BSIP SA/Alamy

Một cư dân sống tại bang Michigan, Mỹ được cấy ghép tạng vào tháng 12 đã tử vong sau khi bị nhiễm bệnh dại từ nội tạng mới.

Lynn Sutfin - người phát ngôn của Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh bang Michigan - cho biết hôm 26/3: "Một cuộc điều tra y tế công cộng xác định rằng bệnh nhân đã mắc bệnh dại qua nội tạng được cấy ghép”.

Bệnh nhân được cấy ghép tại một bệnh viện ở bang Ohio vào tháng 12/2024, sau đó tử vong vào tháng 1/2025. Tuyên bố không bao gồm thông tin về danh tính của người nhận hoặc loại nội tạng được cấy ghép. Người hiến tặng không phải là cư dân của bang Michigan hoặc bang Ohio.

Bà Sutfin cho biết các sở y tế Michigan và Ohio "đã hợp tác chặt chẽ" với nhau và với Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) trong quá trình điều tra về cái chết của bệnh nhân. Phòng thí nghiệm Bệnh dại của CDC đã xác nhận chẩn đoán này.

Bệnh dại có thể lây sang người nếu họ tiếp xúc với nước bọt hoặc máu của động vật bị nhiễm bệnh, chẳng hạn như dơi, gấu trúc, chồn hôi hoặc chó hoang.

Không phải lúc nào cũng có thể nhận ra ngay rằng một người đã mắc bệnh dại, vì các triệu chứng ban đầu tương tự như các triệu chứng của bệnh cúm, bao gồm sốt, đau đầu và buồn nôn. Khi bệnh tiến triển, bệnh nhân sẽ gặp khó khăn khi nuốt, chảy nước dãi quá nhiều và ảo giác.

Nếu không chăm sóc y tế đúng cách sau khi bị động vật có khả năng nhiễm bệnh cào hoặc cắn, bệnh dại sẽ gây tử vong. Theo CDC, trước năm 1960, có hàng trăm người tử vong vì bệnh này mỗi năm, nhưng con số hàng năm đã giảm xuống còn dưới 10 người trong những năm gần đây.

Những người hiến tặng nội tạng tiềm năng ở Mỹ được sàng lọc vi-rút, vi khuẩn và các bệnh nhiễm trùng khác. Tuy nhiên, bệnh dại thường không nằm trong số các xét nghiệm đó, một phần vì xét nghiệm mất quá nhiều thời gian và vì bệnh nhiễm trùng này rất hiếm gặp ở người.

Một bệnh nhân được ghép thận vào năm 2013 cũng đã tử vong sau khi mắc bệnh dại qua nội tạng. Người hiến tặng được phát hiện đã tử vong vì bệnh dại ở bang Florida, nhưng nguyên nhân tử vong chỉ được phát hiện sau khi điều tra về cái chết của người nhận. 3 bệnh nhân khác cũng đã nhận được nội tạng từ người hiến tặng này.

Năm 2004, 3 người được ghép tạng đã tử vong vì bệnh dại sau khi họ nhận được nội tạng từ một người hiến tặng bị nhiễm bệnh ở bang Arkansas.

Linh La (theo NBC News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI