Bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng ở Khánh Hòa đang gia tăng

12/07/2023 - 10:57

PNO - Số ca mắc bệnh tay chân miệng tại tỉnh Khánh Hòa đang gia tăng. Đáng lo ngại trong đó có nhiều ca bệnh nặng và đã có trường hợp tử vong.

Ngày 12/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết tính đến ngày 10/7, toàn tỉnh ghi nhận 686 ca mắc tay chân miệng, tăng 39 ca so với cùng kỳ năm 2022. 8/8 huyện, thị xã, thành phố đều có ca mắc; trong đó, huyện Vạn Ninh có số ca mắc cao nhất (258/686).

Số ca mắc tăng cao vào tháng 6 với 268 ca và đầu tháng 7 với 275 ca, vượt qua trung bình 5 năm 2018-2022. Riêng đầu tháng 7 đã vượt ngưỡng cảnh báo dịch. Dự báo, số ca mắc tay chân miệng ở mức cao vào tháng tiếp theo. Huyện Vạn Ninh là huyện có số ca mắc tay chân miệng/100.000 dân cao nhất với 197 ca/100.000 dân và tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Theo kết quả xét nghiệm, phân tích chủng vi rút gây bệnh tay chân miệng tại tỉnh Khánh Hòa ghi nhận có chủng Enterovirus 71 (EV71). Đây là chủng có độc lực cao, trẻ mắc chủng này dễ chuyển biến nặng với nhiều biến chứng nguy hiểm, như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, viêm phổi, phù phổi, suy hô hấp, suy tuần hoàn và có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 20 ổ dịch tay chân miệng. Trong đó, huyện Vạn Ninh là địa phương ghi nhận nhiều ổ dịch nhất, có 13 ổ dịch với 27 ca mắc; TP Nha Trang ghi nhận 2 ổ dịch tại trường học.

Các trường hợp mắc bệnh tập trung ở trẻ từ 5 tuổi trở xuống chiếm 93,1%. Trong đó, nhóm từ 13-36 tháng tuổi chiếm 74,2% trên tổng số trường hợp mắc trong năm và trung bình tuổi mắc bệnh của trẻ là 1,24 tuổi.

Phân độ lâm sàng của bệnh nhân chủ yếu là độ 1 và độ 2a, ghi nhận 5 trường hợp có phân độ lâm sàng là độ 3 và 2 trường hợp là độ 4 (trong đó có 1 ca tử vong là độ 4). Bệnh nhân có phân độ lâm sàng 2a trở lên đa số được điều trị nội trú.

Bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng tại tỉnh Khánh Hòa đang gia tăng
Bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng tại tỉnh Khánh Hòa đang gia tăng

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, thời gian gần đây, số trẻ nhập viện điều trị bệnh tay chân miệng tại bệnh viện gia tăng. Trong đó, có nhiều trẻ khi nhập viện đã ở cấp độ cảnh báo và nặng (2b, độ 3 và độ 4). Cao điểm có ngày, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của bệnh viện có 10 giường bệnh thì có đến 9 giường là các ca mắc tay chân miệng nặng, có một số bệnh nhi phải sử dụng máy thở.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Nam Quân – Phó giám đốc bệnh viện cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 10/7, bệnh viện đã thu dung điều trị gần 300 ca; riêng trong tháng 6 và đầu tháng 7 gia tăng nhiều. Trong đó, đa số chủ yếu là độ 2, 2a, 2b và rải rác có độ 3, độ 4. Hiện tại, bệnh viện đã triển khai tất cả giường bệnh tại các khoa lâm sàng để tiếp nhận bệnh nhân.

Ngoài điều trị cho các bệnh nhân trong tỉnh, bệnh viện còn tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân ở một số tỉnh lân cận chuyển tuyến đến. Các ca ở các tỉnh khác đến điều trị có những ca nặng độ 2b, độ 3 đến nay đã tạm ổn.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến (trú tỉnh Phú Yên), có con trai 21 tháng tuổi đang điều trị tại đây cho biết, ở trường cháu là người đầu tiên bị bệnh nên cũng không biết nguồn lây từ đâu. Khi cháu đi học, thấy có xuất hiện mẩn đỏ trên người nên cô giáo đã báo cho gia đình. Sau đó, cháu được nhập viện điều trị tại tỉnh. Tuy nhiên, thấy cháu nổi mẩn đỏ nhiều, sức khỏe yếu, không ăn, không ngủ được và quấy khóc nhiều nên gia đình chuyển viện vào Khánh Hòa. Sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, cháu tỉnh táo, ăn uống được, các vết mẩn đỏ khô. Hiện đang tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa khám sức khỏe cho bệnh nhân mắc tay chân miệng nặng
Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa khám sức khỏe cho bệnh nhân mắc tay chân miệng nặng

Để chăm sóc tốt cho bệnh nhân, ngoài nâng cao tay nghề cho các bác sĩ, bệnh viện còn tăng cường hội chẩn liên viện với các bệnh viện lớn ở TPHCM như Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới... Khi cần hỗ trợ những thủ thuật cao cho bệnh nhi, bệnh viện sẽ mời các chuyên gia hỗ trợ để cứu sống bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, bệnh tay chân miệng lây qua đường tiêu hóa nên các gia đình cần phải vệ sinh tay kỹ cho trẻ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và vệ sinh môi trường, đồ chơi… thường xuyên. Khi nghi ngờ trẻ mắc bệnh và trẻ mắc bệnh có những dấu hiệu nặng, nguy hiểm như sốt cao liên tục, nôn nhiều, có nốt ban, bóng nước ở miệng, lòng bàn tay bàn chân… phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để chẩn đoán, điều trị kịp thời để tránh trường hợp bệnh chuyển biến nặng có thể dẫn đến tử vong.

Huyền Hoa

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI