Bệnh hiếm khiến cô gái 23 tuổi hoang mang, không dám lấy chồng

06/03/2025 - 14:21

PNO - Không có kinh nguyệt nhưng không rõ nguyên nhân, cô gái 23 tuổi hoang mang đến mức buông xuôi, không dám lấy chồng vì sợ không sinh con được.

Bệnh nhân được bác sĩ giải thích về nguyên nhân và tư vấn kỹ thuật IVM - Ảnh: Cao Phương
Bệnh nhân được bác sĩ giải thích về nguyên nhân và tư vấn kỹ thuật IVM - Ảnh: Cao Phương

Ngày 6/3, bác sĩ Lê Mạnh Quý - khoa Phụ nội tiết, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - cho biết, vừa tiếp nhận và thăm khám cho 1 nữ bệnh nhân bị vô kinh nguyên phát hiếm gặp.

Bệnh nhân là cô gái 23 tuổi quê ở huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An). Nữ bệnh nhân này cho biết, cơ thể phát triển bình thường như bạn bè cùng trang lứa ở quê. Từ năm 16 tuổi, bệnh nhân mới bắt đầu lo lắng khi không có kinh nguyệt.

Dù đã đi khám ở nhiều nơi, song cô gái này cũng chỉ được kết luận không có kinh không rõ nguyên nhân nên phải dùng các loại thuốc hormone thay thế để phát triển cơ thể.

“Khi dùng thuốc thì bệnh nhân có kinh, nhưng dừng thuốc lại thôi. Vì chán nản, lo sợ không sinh được con nên bệnh nhân buông xuôi, không lấy chồng. Lúc vào bệnh viện khám, bệnh nhân cũng nói lần này là lần cuối em đi khám. Vì đi nhiều cũng không có cách chữa trị” - bác sĩ Quý nói.

Qua thăm khám chuyên sâu và thực hiện những chỉ định cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định cơ quan sinh dục của bệnh nhân phát triển đầy đủ, bộ nhiễm sắc thể nữ bình thường. Kích thước buồng trứng bình thường, có nhiều nang trứng nhỏ, dự trữ buồng trứng (AMH) ở mức trung bình.

Định lượng hormone FSH, LH tăng cao bất thường, trong khi Estrogen lại ở mức thấp. Điều này mâu thuẫn với cơ chế sinh lý thông thường, khi nồng độ hormone FSH, LH tăng cao và Estrogen thấp phản ánh tình trạng suy giảm chức năng tại buồng trứng, trái ngược với kết quả siêu âm và xét nghiệm đánh giá dự trữ buồng trứng của bệnh nhân.

Bệnh nhân được xác định mắc hội chứng kháng Gonadotropin. Đây là tình trạng buồng trứng không thể đáp ứng với hormone FSH, LH, được cho là do thiếu hụt thụ thể bẩm sinh. Hệ quả là nang trứng không thể phát triển, không có sự rụng trứng, không sản xuất nội tiết tố nữ, dẫn đến vô kinh và vô sinh.

Theo bác sĩ Quý, tình trạng này vô cùng hiếm gặp. Trường hợp này nếu bệnh nhân sử dụng phương pháp hỗ trợ sinh sản thông thường như IUI hay thậm chí IVF đều không hiệu quả. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học, kỹ thuật trưởng thành trứng non trong ống nghiệm (IVM - In Vitro Maturation) đã mở ra cơ hội làm mẹ cho bệnh nhân.

“Hiện phương pháp IVM ở đây chưa thực hiện được nên tôi đã liên lạc với lãnh đạo Bệnh viện Mỹ Đức. Khi đã rõ nguyên nhân và có cơ hội làm mẹ, bệnh nhân cũng lạc quan hơn, nghĩ đến việc lập gia đình” - bác sĩ Quý nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI