Bé trai ở Malaysia tử vong vì nghẹn kẹo dẻo hình "nhãn cầu"

24/02/2025 - 10:42

PNO - Ngày 23/2, chính quyền Malaysia đã ra lệnh cấm bán và quảng cáo kẹo dẻo "nhãn cầu" khi bé trai 10 tuổi bị nghẹn dẫn đến tử vong.

Nạn nhân, Mohamad Fahmi Hafiz, 10 tuổi, đã phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt trong hai ngày sau khi bị nghẹn kẹo cao su. ẢNH: FARA HANI/ FACEBOOK
Nạn nhân là em Mohamad Fahmi Hafiz, 10 tuổi, đã phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt 2 ngày trước khi qua đời, sau khi bị nghẹn kẹo cao su. ẢNH: FARA HANI/ FACEBOOK

Bộ Y tế Malaysia đã ban hành đến các nền tảng trực tuyến xóa quảng cáo kẹo dẻo “nhãn cầu” được cho là nguyên nhân khiến một bé trai 10 tuổi ở Penang tử vong vào ngày 20/2 vừa qua.

Loại kẹo ngọt này được xác định là “Kẹo mềm bóng rổ Gummy Original”, được phát hiện đã vi phạm các yêu cầu về ghi nhãn theo Quy định về thực phẩm năm 1985 của Malaysia, thuộc Đạo luật thực phẩm năm 1983 (Đạo luật 281).

Truyền thông Malaysia đưa tin, Bộ y tế nước này đã xác định được 86 liên kết quảng cáo sản phẩm trên hai nền tảng trực tuyến.

Cục An toàn và Chất lượng Thực phẩm của Bộ đã được chỉ thị phải gỡ bỏ những quảng cáo này từ ngày 23/2.

Theo báo cáo của Bộ y tế Malaysia, việc bán sản phẩm này bị nghiêm cấm, cả trên các nền tảng trực tuyến và tại các chợ địa phương.

Bộ trưởng Y tế Dzulkefly Ahmad phát biểu với các phóng viên rằng: "Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các phòng y tế quận trên toàn quốc tiến hành thực thi tại cơ sở và tịch thu các sản phẩm còn lại đang được bán".

Nạn nhân - bé Mohamad Fahmi Hafiz, 10 tuổi - đã mua viên kẹo này trước cổng trường. Sau khi ăn kẹo, cậu bé đã bị ngạt thở và ngất xỉu. Mặc dù đã được thực hiện hồi sức tim phổi, và đội ngũ y tế cấp cứu từ Bệnh viện Seremban Jaya đã lấy viên kẹo ra khỏi cổ họng Fahmi, nhưng lúc đó em đã hôn mê và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Penang.

Sau 2 ngày trong bệnh viện, em đã qua đời.

Trọng Trí (theo Strait Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI