Bất ngờ viêm ruột thừa vì giun kim làm tổ

09/04/2025 - 14:34

PNO - Nhập viện sau 2 ngày đau bụng âm ỉ kéo dài, nữ bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột thừa vì nguyên nhân bất ngờ.

Giun kim làm tổ gây viêm ruột thừa - ảnh minh họa
Giun kim làm tổ gây viêm ruột thừa - ảnh minh họa

Ngày 9/4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tiếp nhận và xử trí bệnh nhân viêm ruột thừa do giun kim có biến chứng nguy hiểm.

Theo đó, nữ bệnh nhân (58 tuổi, ở Cao Bằng) đau bụng âm ỉ kéo dài 2 ngày, kèm theo biểu hiện sốt nhẹ và buồn nôn. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phúc mạc nghi do viêm ruột thừa và được chỉ định phẫu thuật nội soi khẩn cấp.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp các bác sĩ đã bất ngờ phát hiện một ổ giun kim ký sinh tại khu vực ruột thừa, quanh lỗ hậu môn, gây viêm và biến chứng phúc mạc.

Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ ruột thừa và làm sạch ổ bụng để ngăn chặn nhiễm trùng lan rộng. Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh, thuốc tẩy giun và theo dõi chặt chẽ.

Theo các bác sĩ, giun kim là loại ký sinh trùng phổ biến, dễ lây nhiễm qua đường tiêu hóa, đặc biệt ở những khu vực có điều kiện vệ sinh kém. Trứng giun có thể theo tay bẩn hoặc thực phẩm chưa được nấu chín vào cơ thể, phát triển và sinh sôi ở ruột già. Trong một số trường hợp, giun chui vào ruột thừa, gây tắc nghẽn và dẫn đến viêm.

Viêm ruột thừa do giun ký sinh có thể diễn tiến nhanh và gây biến chứng viêm phúc mạc nếu không được xử lý kịp thời. Các dấu hiệu cảnh báo người dân cần chú ý như: Đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn, sau đó khu trú sang hố chậu phải; sốt nhẹ, buồn nôn, chán ăn; đau tăng khi ho, đi lại hoặc ấn vào vùng bụng; ngứa hậu môn vào ban đêm (đặc trưng khi nhiễm giun kim).

Để phòng ngừa các biến chứng do giun ký sinh gây ra, đặc biệt là viêm ruột thừa, người dân cần lưu ý tẩy giun định kỳ 6 tháng/lần cho cả trẻ em và người lớn; giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; ăn chín, uống sôi, rửa kỹ rau sống và trái cây...

Khi có triệu chứng đau bụng kéo dài, sốt, buồn nôn, người dân cần cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh chủ quan tự điều trị tại nhà.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI