Bão số 2 đi vào vịnh Bắc Bộ trong hôm nay, 22/7

22/07/2024 - 07:44

PNO - Do ảnh hưởng của bão số 2, miền Bắc và Thanh Hóa bước vào đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 6g ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Đường đi của bão số 2 - Ảnh: TTXVN
Đường đi của bão số 2 - Ảnh: TTXVN

Đến 4g sáng mai (23/7), tâm bão trên vùng biển vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, di chuyển rất chậm, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km, đi vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Ninh và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sau đó đi lên phía Trung Quốc.

Đến 4g ngày 24/7, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền phía nam của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc với cường độ giảm xuống dưới cấp 6, sau đó tan dần.

Do tác động của bão, từ đêm 22/7 đến ngày 24/7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến như sau: Khu vực ven biển Bắc bộ và khu vực Đông bắc Bắc bộ: 100-200mm, có nơi trên 250mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa: 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ gần sáng mai, vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Do mưa lớn kéo dài, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ cao đối mặt với lũ quét, sạt lở đất, khu vực đồng bằng có khả năng ngập úng.

Thủ đô Hà Nội ngày có lúc có mưa rào và dông; đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI