Bắn pháo hoa cũng phải Thủ tướng quyết thì thời gian đâu mà quản trị quốc gia?

14/02/2025 - 13:52

PNO - ĐBQH Lê Xuân Thân (đoàn Khánh Hòa) nêu ví dụ: "Cách đây không lâu, Nghị định 137 ngày 27/11/2020 giao cho Thủ tướng quyết định việc bắn pháo hoa ở các lễ hội. Tôi nghĩ, những công việc mang tính chất sự vụ nhỏ nhưng vẫn giao cho Thủ tướng thì Thủ tướng sẽ không có thời gian để lo vấn đề quản trị nền hành chính quốc gia".

ĐBQH Phạm Văn Hòa - ảnh: Media Quốc hội
ĐBQH Phạm Văn Hòa - Ảnh: Media Quốc hội

Sáng 14/2, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Nhiều ĐBQH đóng góp ý kiến về câu chuyện phân cấp, phân quyền...

ĐBQH Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) chia sẻ, tại phiên thảo luận tổ vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đề cập tới câu chuyện phòng chống bão Yagi. Nếu các đơn vị không xử lý thì để ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản của nhân dân, nhưng lại phải chờ ý kiến của Thủ tướng, Phó thủ tướng thì mới quyết được.

“Phải giao cho Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT thực hiện quyền này. Tuy nhiên, nếu làm đúng, làm tốt thì chưa chắc được khen, nhưng làm không tốt, ảnh hưởng đến người dân thì bộ trưởng... lãnh đủ” - ông Hòa nói.

ĐBQH đề nghị luật chỉ quy định khung, các nghị định quy định rõ ràng, chi tiết hơn để người được phân quyền, ủy quyền, giao quyền yên tâm làm việc.

Trường hợp người đứng đầu, người phát cờ xung phong vào trận nhằm thu vén lợi ích cá nhân, tham nhũng thì phải xử lý. Còn những trường hợp do yếu tố khách quan, nôn nóng để đạt được mục đích, yêu cầu thì phải xem xét thấu đáo.

Tương tự, ĐBQH Lê Xuân Thân (đoàn Khánh Hòa) đồng tình với việc dự thảo quy định Thủ tướng không quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Ông cho rằng, điều này rất phù hợp với vai trò quản trị nền hành chính quốc gia.

Ông lấy ví dụ: "Cách đây không lâu, Nghị định 137 ngày 27/11/2020 giao cho Thủ tướng quyết định việc bắn pháo hoa ở các lễ hội. Tôi nghĩ, những công việc mang tính chất sự vụ nhỏ nhưng vẫn giao cho Thủ tướng thì Thủ tướng sẽ không có thời gian để lo vấn đề quản trị nền hành chính quốc gia".

ĐBQH Lê Xuân Thân - ảnh: Media Quốc hội
ĐBQH Lê Xuân Thân - Ảnh: Media Quốc hội

Đóng góp vào dự thảo luật, ĐBQH Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam) nhấn mạnh, hiện nay chúng ta đang tổ chức tinh gọn bộ máy, đổi mới trong xây dựng pháp luật. Nếu không quy định rõ trách nhiệm, trong đó có cả trách nhiệm xây dựng chính sách, quy định chung chung thì luật ban hành rồi lại chờ nghị định, thông tư như trước đây. Thậm chí “luật thì mở mà nghị định, thông tư lại khép”.

Ông đề nghị phải phân cấp, phân quyền rõ ràng. Muốn thực hiện tinh gọn bộ máy, biên chế thì có nhiều yếu tố nhưng một trong những việc quan trọng là Nhà nước không nên “ôm” nhiều việc.

“Nếu chúng ta vẫn còn ôm việc, nặng quản lý nhà nước thì chắc chắn phải có thêm người để làm và có cơ quan chịu trách nhiệm. Những gì xã hội, tư nhân làm được thì nên để xã hội làm, chúng ta dành nguồn lực để làm việc khác. Nhà nước chỉ dẫn dắt, lo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, những gì tư nhân không làm được. Nếu chúng ta cứ ôm đồm thế này, việc gì cũng không yên tâm, việc gì cũng phải làm thì không được” - đại biểu Tạ Văn Hạ nói.

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI