Bali cảnh báo du khách nguy cơ bệnh dại

02/03/2025 - 06:41

PNO - Khách du lịch đến Bali được cảnh báo phải hết sức cẩn thận để tránh nguy cơ mắc bệnh dại.

Chính quyền địa phương tại Bali đã đưa ra cảnh báo mới nhất cho du khách về nguy cơ mắc bệnh dại sau khi một người đàn ông 35 tuổi tử vong hôm 24/2 vừa qua, trước đó 6 tháng ông bị một con chó hoang cắn và không đi tiêm vắc xin.

Ông Kadek Sugiartama (35 tuổi) nhập viện tại Bệnh viện khu vực Buleleng, Bali vào thứ Bảy ngày 22/2 sau khi có triệu chứng của bệnh dại, bao gồm bồn chồn, sốt cao, sợ nước, sợ ánh sáng và sợ gió hoặc không khí lạnh. Ngày 24/2, ông tử vong.

Khách du lịch đến Bali được cảnh báo phải hết sức cẩn thận để tránh nguy cơ mắc bệnh dại. Ảnh: thebalisun.
Khách du lịch đến Bali được cảnh báo phải hết sức cẩn thận để tránh nguy cơ mắc bệnh dại - Ảnh: thebalisun

Tiến sĩ Putu Arya Nugraha - Giám đốc bệnh viện khu vực Buleleng - cho biết: “Sau cuộc điều tra, nhóm y tế phát hiện nạn nhân đã bị một con chó hoang cắn tại chợ Pancasari, quận Sukasada, khoảng 6 tháng trước”.

Ông cho biết thêm: “Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân hoàn toàn không có báo cáo nào về việc bị chó cắn nhưng bệnh nhân có các triệu chứng rất điển hình của bệnh dại”.

Tiến sĩ Ni Made Suparmi - Trưởng phòng Chăn nuôi và thú y của Sở Nông nghiệp thành phố Denpasar - xác nhận, tính đến ngày 19/2/2025, đã có 2.266 con chó được tiêm vắc xin dại.

Nếu khách du lịch bị chó, khỉ hoặc dơi cắn hoặc cào, điều cần thiết là phải tiêm vắc-xin phòng ngừa sau phơi nhiễm (PEP) đầy đủ càng sớm càng tốt. Ảnh: thebalisun
Chính quyền Bali khuyến cáo du khách, nếu bị chó, khỉ hoặc dơi cắn hoặc cào, cần tiêm vắc xin càng sớm càng tốt - Ảnh: thebalisun

Trước tình trạng khẩn cấp ảnh hưởng đến kinh tế du lịch, chính quyền Bali đã đưa ra thông cáo với du khách: “Du khách phải đến bệnh viện để kiểm tra xét nghiệm nhanh chóng kịp thời nếu bị chó, khỉ, dơi hoặc động vật có khả năng mắc bệnh dại cắn hoặc cào ở Bali”.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, ước tính mỗi năm có khoảng 59.000 người chết vì bệnh dại trên toàn thế giới. Hầu hết những trường hợp tử vong xảy ra ở các nước nghèo vì không kiểm soát được bệnh dại ở động vật nuôi là chó, mèo.

Thời gian ủ bệnh dại thường là 2-3 tháng, các triệu chứng có thể xuất hiện trong vòng 1 năm. Hiện bệnh dại chưa có phương thức điều trị đặc hiệu. Điều trị chủ yếu là hỗ trợ (ô xy liệu pháp, thở máy, truyền dịch, vận mạch) và chăm sóc giảm nhẹ (an thần, giảm đau, chống co giật...).

Hà Di (theo SCMP, Thebalisun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI