Bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan làm Phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược TPHCM

17/08/2024 - 16:55

PNO - Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan - bác sĩ hàng đầu về hiếm muộn - được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược TPHCM.

Sáng 17/8, Trường đại học Y Dược TPHCM tổ chức lễ công bố nghị quyết của hội đồng trường bổ nhiệm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi lễ, giáo sư, tiến sĩ Trần Diệp Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng trường Trường đại học Y Dược TPHCM - đã trao nghị quyết của Hội đồng trường Trường đại học Y Dược TPHCM, bổ nhiệm tân phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cho phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan - Trưởng khoa y.

Theo nghị quyết này, thời gian giữ chức vụ phó hiệu trưởng chuyên môn của bà Lan theo nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng trường Trường đại học Y Dược TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế - cho rằng được nhận nhiệm vụ Phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược TPHCM là một vinh dự to lớn nhưng cũng đầy trách nhiệm với bà Vương Thị Ngọc Lan. Ông chúc mừng bà Lan và nhà trường có thêm một lãnh đạo trưởng thành từ thực tiễn tham gia ban giám hiệu.

Bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược TPHCM
Bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan (giữa) nhận quyết định bổ nhiệm

Bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 1996, thạc sĩ phôi học lâm sàng Đại học Quốc gia Singapore năm 1999, bác sĩ nội trú sản Trường đại học Y Dược TPHCM năm 2004 và tiến sĩ y học chuyên ngành sản phụ khoa Trường đại học Y Dược TPHCM năm 2016. Bà được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2019.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng, bà Lan đang kiêm nhiệm nhiều chức vụ quản lý của trường, như trưởng khoa y, trưởng bộ môn phụ sản - khoa y Trường đại học Y Dược TPHCM.

Bà hiện là Tổng biên tập Tạp chí Y học TPHCM, thành viên ban biên tập Tạp chí Fertility and Reproduction (tạp chí chính thức của ASPIRE), thành viên nhóm biên soạn của Tổ chức Y tế thế giới về hướng dẫn tiếp cận một cặp vợ chồng hiếm muộn.

Bà còn tham gia bình duyệt bài báo khoa học cho tạp chí Human Reproduction, Human Reproduction Update, Human Reproduction Open, Reproductive Biomedicine Online, Scientific Report (Nature), Reproductive Biology; từng tham gia giảng dạy các khóa đào tạo về hỗ trợ sinh sản của Đại học Quốc gia Singapore.

Bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan chuyên nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh, là một trong 3 nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 về so sánh phương pháp chuyển phôi tươi và đông lạnh để thụ tinh ống nghiệm (IVF).

Bà có nhiều đóng góp cho nghiên cứu cũng như thực hiện IVF cho hàng ngàn gia đình, lọt vào top 100 châu Á năm 2021 do tạp chí Asian Scientist (Singapore) bình chọn. Bà là tác giả, đồng tác giả của trên 80 đề tài nghiên cứu và bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế (gồm New England Journal of Medicine, Human Reproduction, Fertility & Sterility, Reproductive BioMedicine Online, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, BMJ, Frontiers in Endocrinology…).

Bà còn là đồng chủ biên và tham gia biên soạn nhiều sách chuyên khảo về nội tiết sinh sản và kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và sách giáo trình về sản phụ khoa.

Bác sĩ Lan từng là Phó trưởng khoa hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM). Bà là con gái của giáo sư - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng - nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI