Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị phạt thêm 10 năm tù

21/03/2025 - 16:02

PNO - Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên án 10 năm tù trong vụ án thứ 5, cũng liên quan đến vi phạm đấu thầu.

Chiều 21/3, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: M.C
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: M.C.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch Công ty CP tiến bộ quốc tế AIC - mức án 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (tổng hợp các bản án trước đó là 30 năm tù).

Cùng tội danh, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trọng Đường - cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, cựu Giám đốc VNCERT - 7 năm tù; Trần Nguyên Chung - cựu Trưởng phòng thuộc Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông - 42 tháng tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên án thấp nhất 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 30 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Công ty AIC và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải bồi thường hơn 16 tỉ đồng cho VNCERT.

HĐXX cho rằng, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu khi chỉ đạo các bị cáo phụ thuộc vào mình thực hiện hành vi sai trái. Bên cạnh đó, bà Nhàn còn lôi kéo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện bị cáo Nhàn đang bỏ trốn nên phải chịu mức hình phạt cao nhất trong nhóm đối tượng tại Công ty AIC.

Đối với nhóm các bị cáo thuộc chủ đầu tư, bị cáo Nguyễn Trọng Đường là người giữ vai trò chính nên phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất.

Hồ sơ vụ án cho thấy, VNCERT được giao thực hiện Dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố an toàn thông tin mạng, với tổng vốn đầu tư 95 tỉ đồng.

Trong quá trình triển khai, các bị can thuộc chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thẩm định giá và tư vấn đã thông đồng, gian lận trong đấu thầu, giúp Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại hơn 17 tỉ đồng.

Theo đó, nhân viên AIC đã cấu kết với chủ đầu tư, lập hồ sơ gian lận, nâng khống giá thiết bị thêm 40%. Công ty Mopha (thuộc hệ sinh thái AIC) được chỉ định làm "quân xanh". Dù không đáp ứng yêu cầu năng lực, AIC vẫn được đánh giá đủ điều kiện kỹ thuật và trúng thầu gói số 8.

Tháng 11/2017, bị cáo Nguyễn Trọng Đường ký quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, sau đó nhận 1 tỉ đồng từ AIC và chia cho các thành viên dự án. Bản thân ông Đường hưởng 200 triệu đồng, các bị cáo khác nhận từ 20-50 triệu đồng, phần còn lại dùng cho hoạt động của VNCERT.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI