Ba Lan tăng nhập khẩu đồ dùng, dụng cụ học tập từ Việt Nam

05/09/2024 - 11:46

PNO - Năm học này, Ba Lan gia tăng nhập khẩu đồ dùng học tập từ Đức, Pháp, Hà Lan và Việt Nam.

Học sinh Ba Lan trở lại trường học. Ảnh Phil Roeder/ Poland Daily 24
Học sinh Ba Lan trở lại trường học - Ảnh: Phil Roeder/ Poland Daily 24

Theo các chuyên gia từ Akcenta, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hàng đầu tại Trung Âu, hiện nay Trung Quốc là nhà cung cấp chính, cung cấp hơn 50% số lượng đồ dùng, dụng cụ học tập tại thị trường Ba Lan.

Lượng nhập khẩu mặt hàng sổ tay ghi chép và ba lô sụt giảm, đạt 329 triệu PLN (tương đương 2.097 tỉ đồng) vào năm 2023, giảm 13 % so với năm trước đó. Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp hàng đầu, cung cấp gần một nửa số sổ tay nhập khẩu. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Việt Nam và Hà Lan cũng tăng trưởng đáng kể, với mức tăng 3 chữ số ở một số danh mục.

Theo dữ liệu của Văn phòng thống kê Trung ương Ba Lan (GUS), năm 2023, Ba Lan đã nhập khẩu bút, bút dạ, các loại bút viết thông thường giá trị 572 triệu PLN (3. 686 tỉ đồng) giảm 17% so với năm 2022. Trung Quốc chiếm gần 50% thị phần hạng mục này, tiếp theo là Đức và Nhật Bản.

Dự kiến, trong năm học này, phụ huynh Ba Lan ​​sẽ chi ít nhất 5 tỉ PLN (1,1 tỉ euro, khoảng 30.312 tỉ đồng ) để mua đồ dùng học tập cho con, theo báo cáo của báo Ba Lan Rzeczpospolita.

Một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu dư luận của Ba Lan (CBOS) cho thấy các gia đình Ba Lan đang gánh nặng chi phí đồ dùng học tập cho con. Năm ngoái, mức chi tiêu trung bình cho đồ dùng học tập vào đầu năm học là 1.200 PLN (7,2 triệu đồng) ở các gia đình có một con, 1.800 PLN (gần 11 triệu đồng) ở gia đình có 2 con và hơn 1.900 PLN (11,5 triệu đồng) với các gia đình có 3 con trở lên.

Hồng Chi (theo Polanddaily24, Polskie Radio)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI