Argentina tiếp bước Mỹ rời Tổ chức Y tế Thế giới

06/02/2025 - 06:55

PNO - Ngày 5/2, Argentina cho biết họ sẽ rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vì không hài lòng về cách cơ quan Liên hiệp quốc quản lý đại dịch COVID-19.

Tổng thống Argentina Javier Milei tuyên bố quốc gia này sẽ rời Tổ chức Y tế Thế giới - Ảnh: AFP
Tổng thống Argentina Javier Milei tuyên bố quốc gia này sẽ rời Tổ chức Y tế Thế giới - Ảnh: AFP

Tổng thống Argentina Javier Milei chỉ trích hậu quả kinh tế của lệnh phong tỏa vì COVID-19 và cho rằng WHO là "cánh tay thực thi của cuộc thử nghiệm kiểm soát xã hội vĩ đại nhất trong lịch sử".

Người phát ngôn của tổng thống Manuel Adorni trước đó đã nói với các phóng viên rằng quyết định của ôNg Milei dựa trên "những khác biệt sâu sắc về cách thức quản lý sức khỏe, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch".

Adorni khẳng định việc rút khỏi WHO mang lại cho Argentina sự linh hoạt hơn trong việc thực hiện các chính sách phù hợp với bối cảnh tại địa phương.

Quốc gia Nam Mỹ tuyên bố rút khỏi cơ quan y tế của Liên hiệp quốc, chỉ 2 tuần sau khi ông Donald Trump tuyên bố kế hoạch rút khỏi WHO.

WHO không bình luận ngay lập tức về sự ra đi của Argentina.

Dữ liệu của WHO cho thấy Argentina đã đóng góp khoảng 8,75 triệu USD tiền phí thành viên cho tổ chức này trong năm 2022 và 2023 - chiếm 0,11% tổng ngân sách.

Tuy nhiên, phần lớn ngân sách của cơ quan Liên hiệp quốc đến từ các khoản đóng góp tự nguyện và Argentina không đóng góp bất kỳ khoản nào trong những năm gần đây.

Chuyên gia quan hệ quốc tế Federico Merke, thuộc Đại học San Andres ở Buenos Aires, cho biết động thái này sẽ khiến Argentina bị cô lập khi nói đến việc chia sẻ thông tin và hợp tác trong trường hợp xảy ra đại dịch mới hoặc mối đe dọa sức khỏe khác.

Minh Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI