Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão số 4, 268.806 người và trên 4.000 phương tiện ứng trực

18/09/2024 - 16:27

PNO - Chiều 18/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông (NN-PTNT) tổ chức họp khẩn, trực tiếp kết hợp trực tuyến cùng các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Bình Định về ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8, giật cấp 10

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia - cho hay, đến 13g chiều nay, áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng 530km về phía Đông, tốc độ di chuyển chậm hơn so với đêm và rạng sáng nay. Hiện đang di chuyển với tốc độ 15km/h.

Cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến cùng các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Bình Định. Ảnh chụp màn hình
Cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến cùng các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Bình Định - Ảnh: Chụp màn hình

Qua theo dõi của Trung tâm dự báo khí tượng, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, ít nhất là cấp 8. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 200-300mm, có nơi trên 600mm (thời gian mưa từ sáng sớm 18 - 19/9).

Từ chiều tối nay, 18/9, vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi gió cấp 6-7, sóng 2-4m. Ngày và đêm mai 19/9, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ chịu tác động của tổ hợp triều cao, nước dâng do bão và sóng lớn nên nguy cơ ngập ở vùng trũng/thấp ven biển, ven sông, khu neo đậu tàu/thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và sạt lở bờ biển, nhất là vào thời điểm nửa đêm và trưa 19/9.

268.806 người, trên 4.000 phương tiện ứng trực

Về tình hình tàu thuyền, đại tá Nguyễn Đình Hưng - Trưởng phòng Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng - cho biết, tính đến 11g ngày 18/9, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã kiểm đếm, hướng dẫn 66.960 tàu/306.725 người biết diễn biến, hướng đi chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động chủ động di chuyển vòng tránh. Trong đó, có 75 tàu/618 người hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa.

Đại tá Phạm Hải Châu - Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - cho biết, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, Bộ Quốc phòng đã có 3 công điện yêu cầu các đơn vị triển khai biện pháp ứng phó, đồng thời tổ chức ứng trực 268.806 người (56.855 bộ đội và hơn 210.000 dân quân tự vệ) với trên 4.000 phương tiện (trong đó có 10 trực thăng) sẵn sàng ứng cứu, xử lý khi có tình huống.

Đại tá Phạm Hải Châu đề nghị các địa phương rà soát các khu vực dễ bị sạt lở, có phương án thông báo, báo động tới người dân một cách nhanh nhất, tốt nhất để họ biết khu vực an toàn mà di chuyển tới.

Bên cạnh đó, cần có phương án bảo đảm thông tin liên lạc khi bị chia cắt, cô lập. Đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng kiểm điểm kêu gọi, cần cương quyết yêu cầu số tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn.

Cần đánh giá khả năng ngập lụt để xây dựng kịch bản ứng phó

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp. Ảnh: PCTT
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp - Ảnh: PCTT

Sau các báo cáo, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Chính phủ và các Bộ, ngành đều đã có công điện chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão lần này, các địa phương cần thực hiện nghiêm túc.

Ông chia sẻ: “Cơn bão số 4 sẽ hình thành ngay sát bờ biển nước ta. Tôi rất lo lắng khi bão đi chậm lại, như bão số 3 khi đi chậm lại đã nạp thêm năng lượng và mạnh lên. Bão số 4 nếu hình thành thì không mạnh, gió chỉ cấp 10 nhưng quan ngại nhất là bão gây mưa lớn tập trung ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam theo dự báo có thể tương tự như năm 2020”.

Rút kinh nghiệm từ bão số 3 và những cơn bão trước, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ để tránh thiệt hại, đồng thời tập trung rà soát tình trạng ngập lụt và có phương án sơ tán.

“Chúng tôi quan ngại nhất là mưa lớn có thể ngập lụt đô thị. Do đó, các địa phương cần đánh giá khả năng ngập lụt để xây dựng kịch bản ứng phó. Rà soát kỹ lại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, một số hồ thủy điện lớn có tác động cắt lũ cần thực hiện nghiêm chỉ đạo cắt lũ cho thượng lưu” - Thứ trưởng yêu cầu.

Ông cũng lưu ý các địa phương cần huy động tối đa lực lượng, phát huy tốt tinh thần “4 tại chỗ” trong ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

M. Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI