Anh kêu gọi L'Oréal thu hồi thuốc duỗi tóc có nguy cơ gây ung thư

21/04/2023 - 21:59

PNO - Nhiều chuyên gia Anh đang kêu gọi Công ty mỹ phẩm L'Oréal thu hồi thuốc duỗi tóc sau khi nghiên cứu cho thấy sản phẩm làm tăng nguy cơ ung thư.

 

Nghiên cứu tuyên bố cho thấy mối liên hệ giữa ung thư và các sản phẩm có chứa dung dịch kiềm được phụ nữ da đen sử dụng chủ yếu
Một nghiêu cứu gần đây cho thấy mối liên hệ giữa ung thư và các sản phẩm duỗi tóc 

Hôm 20/4, Level Up - một nhóm bao gồm những người nổi tiếng ủng hộ quyền phụ nữ của Vương quốc Anh - đã cùng nhau ký một bức thư kêu gọi L'Oréal thu hồi thuốc duỗi tóc sau khi có nghiên cứu cho thấy những sản phẩm này có nguy cơ gây ung thư. Các nhà vận động cũng yêu cầu công ty đầu tư thêm nữa vào nghiên cứu về việc sử dụng các sản phẩm duỗi tóc ít hóa chất, giúp tóc thẳng dễ dàng hơn.

Bức thư có chữ ký của nhiều chính trị gia và chuyên gia. Trong đó có Nghị sĩ Lao động Dawn Butler, Mandu Reid - lãnh đạo đảng Bình đẳng phụ nữ, Lola Young và Andrea Simon - giám đốc của Liên minh chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, tác giả Reni Eddo-Lodge, diễn viên Lolly Adefope và giáo sư Marai Larasi - nhà vận động #MeToo.

Chiến dịch này được đưa ra sau khi có nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy có mối liên hệ giữa việc sử dụng thuốc duỗi tóc có chứa dung dịch kiềm, còn được gọi là natri hydroxit hoặc xút ăn da và bệnh ung thư. Một nghiên cứu năm 2022 của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy, những phụ nữ sử dụng các sản phẩm duỗi tóc nhiều lần trong năm có nguy cơ mắc ung thư tử cung cao hơn gấp 2 lần.

Trước đó, một nghiên cứu năm 2021, được công bố trên tạp chí Carcinogenesis của Đại học Oxford, đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc sử dụng nhiều thuốc duỗi có chứa dung dịch kiềm và ung thư vú. Tuy nhiên, L'Oréal bác bỏ những cáo buộc trên và tuyên bố rằng họ tin tưởng các sản phẩm của mình an toàn.

Hồi tháng 2/2023, tòa án liên bang Chicago (Mỹ) thụ lý gần 60 vụ kiện cho rằng các sản phẩm duỗi tóc của L'Oréal và các công ty khác gây ra bệnh ung thư cũng như các vấn đề sức khỏe. Các công ty bị cáo buộc biết sản phẩm của mình chứa hóa chất nguy hiểm nhưng vẫn tiếp thị và bán chúng.

Ikamara Larasi - nhà vận động tại Level Up - cho biết: “Tất cả chúng tôi luôn muốn tin tưởng rằng các sản phẩm đều an toàn… Chúng tôi kêu gọi L'Oréal sử dụng nguồn lực và quyền lực của họ một cách có trách nhiệm và cần lắng nghe phụ nữ, nhất là phụ nữ da màu”.

Một lần nữa, L'Oréal cho biết những vụ kiện này không có giá trị pháp lý. Người phát ngôn của công ty phản hồi: “Ưu tiên của chúng tôi là sức khỏe và sự an toàn của tất cả người tiêu dùng. Chúng tôi tin tưởng vào sự an toàn của các sản phẩm và các vụ kiện gần đây chống lại chúng tôi ở Hoa Kỳ là không có giá trị pháp lý. L'Oréal luôn duy trì các tiêu chuẩn an toàn cao nhất cho tất cả các sản phẩm của mình. Các sản phẩm của chúng tôi phải được các chuyên gia đánh giá nghiêm ngặt về độ an toàn và tuân thủ tất cả các quy định ở mọi thị trường mà chúng tôi hoạt động".

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI