AI không ngừng gây tranh cãi

28/02/2025 - 06:35

PNO - Trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng của nó đang là chủ đề thường xuyên xuất hiện trong các cuộc tranh luận ở các diễn đàn chuyên ngành lẫn cộng đồng.

Mới đây, người mẫu thời trang Alexsandrah Gondora (Anh) tuyên bố cảm thấy thú vị trước sức mạnh của công nghệ khi cô có thể ở “cùng lúc 2 nơi” nhờ bản sao AI của mình.

Các nhà thiết kế thời trang và nhà bán lẻ có thể “đặt” bản sao kỹ thuật số của Gondora để chụp ảnh trong lúc cô đang bận catwalk trực tiếp tại Tuần lễ thời trang London. Đây là giải pháp tiết kiệm thời gian, chi phí.

Alexsandrah Gondora tạo dáng cùng bản sao AI của mình do công ty người mẫu kỹ thuật số The Diigitals tạo ra  - Nguồn ảnh: SCMP
Alexsandrah Gondora tạo dáng cùng bản sao AI của mình do công ty người mẫu kỹ thuật số The Diigitals tạo ra - Nguồn ảnh: SCMP

AI đã sớm được các thương hiệu trong ngành thời trang sử dụng để tạo hình ảnh trực quan cho các trang web thương mại điện tử và các chiến dịch quảng cáo.

Tuy nhiên, không ít chỉ trích đến từ các người mẫu, nghệ sĩ trang điểm và nhiếp ảnh gia cho rằng AI sẽ có thể thúc đẩy phát triển một tiêu chuẩn vẻ đẹp nhân tạo. Nhà Christie’s vừa tung ra đợt đấu giá đầu tiên có tên Augmented Intelligence dành riêng cho 20 tác phẩm nghệ thuật được tạo bằng AI.

Các phiên đấu giá trực tuyến kéo dài đến ngày 5/3 đã gây ra sự tức giận trong giới nghệ sĩ. Họ cho rằng, các sản phẩm đó được hình thành từ hành vi trộm cắp ý tưởng, nội dung của nhiều tác phẩm thực sự khác.

Theo Nicole Sales Giles - Giám đốc bán hàng nghệ thuật kỹ thuật số của Christie’s - AI đã trở nên phổ biến trong cuộc sống hằng ngày của mọi người. “Nhiều người hiểu rõ hơn về quy trình và công nghệ đằng sau AI, do đó có thể dễ dàng đánh giá cao AI trong các lĩnh vực sáng tạo” - bà nói.

Trong số các bức tranh Christie’s đang chào bán, có tác phẩm của nghệ sĩ người Mỹ Charles Csuri (1922-2022) sáng tác từ năm 1966. Ông là người tiên phong trong nghệ thuật máy tính khi tạo nên khác biệt bằng cách sử dụng phần mềm để chỉnh sửa một trong những bản phác thảo vẽ tay của mình.

Một bản kiến ​​nghị trực tuyến kêu gọi hủy bỏ cuộc đấu giá đã thu thập được hơn 6.300 chữ ký. Theo đó, nhiều tác phẩm được tạo ra bằng các mô hình AI đã dựa trên tác phẩm có bản quyền mà không được phép. Bản kiến ​​nghị “kết án” việc bán đấu giá trên góp phần vào “việc trộm cắp sức lao động sáng tạo”.

Họa sĩ vẽ minh họa Reid Southern cho rằng, các tác phẩm không sử dụng phần mềm hoặc dữ liệu riêng của nghệ sĩ chỉ chiếm khoảng 1/3 số đang rao bán. “Nếu đấy là những bức tranh sơn dầu, có khả năng rất cao là hàng giả, hàng nhái, bị đánh cắp hoặc được tạo ra bằng một cách phi đạo đức. Việc tổ chức đấu giá có nghĩa là nếu ăn cắp của 1 hoặc 2 người là điều xấu nhưng ăn cắp của hàng triệu người thì lại là không sao cả” - ông đặt vấn đề.

Mới đây, Mario Hernández Ramos - Chủ tịch Ủy ban AI của Hội đồng châu Âu (EU) - cho biết ủy ban đã xác định những rủi ro chính của AI đối với quyền con người và cách giải quyết những rủi ro này. Công ước khung của EU về AI và nhân quyền, dân chủ và pháp quyền nhấn mạnh: dù AI hứa hẹn cải thiện đời sống nhưng rủi ro cũng lớn, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh doanh và y tế.

Đánh giá rủi ro và tác động là phương pháp quan trọng để đảm bảo các hoạt động AI tuân thủ pháp luật. Theo Ramos, phản ứng pháp lý mang tính ràng buộc là cần thiết để đảm bảo AI phát triển theo hướng tôn trọng phẩm giá và quyền tự chủ của con người.

Nam Anh (theo SCMP, Variety, INN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI