70 năm đáng tự hào của ngành y Việt Nam

27/02/2025 - 06:20

PNO - Tính tới năm 2024, Việt Nam đã có gần 8.000 ca ghép tạng, trở thành quốc gia có số ca ghép tạng dẫn đầu Đông Nam Á hằng năm.

hơn 30 năm nỗ lực không ngừng, từ chỗ “đi sau” thế giới trong lĩnh vực ghép tạng, ngành y tế Việt Nam đã khẳng định được kỹ thuật vượt bậc cùng những thành tích đáng nể - Ảnh minh họa
Hơn 30 năm nỗ lực không ngừng, từ chỗ “đi sau” thế giới trong lĩnh vực ghép tạng, ngành y tế Việt Nam đã khẳng định được kỹ thuật vượt bậc cùng những thành tích đáng nể - Ảnh minh họa

Năm 2024, lần đầu tiên ở Việt Nam, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã ghép tim và gan để cứu sống bệnh nhân 41 tuổi đang cận kề cửa tử. Đây được xem là kỳ tích trong lịch sử y học nước nhà và đánh dấu thêm một cột mốc mới trong lĩnh vực ghép tạng ở Việt Nam.

Trước đó, năm 1992, ca ghép tạng đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài. 1 năm sau đó, Học viện Quân y 103 đã ghép thận thành công mà không cần chuyên gia nước ngoài hỗ trợ. Trải qua hơn 30 năm nỗ lực không ngừng, từ chỗ “đi sau” thế giới trong lĩnh vực ghép tạng, ngành y tế Việt Nam đã khẳng định được kỹ thuật vượt bậc cùng những thành tích đáng nể. Tính tới năm 2024, Việt Nam đã có gần 8.000 ca ghép tạng, trở thành quốc gia có số ca ghép tạng dẫn đầu Đông Nam Á hằng năm.

Những thành tựu trong lĩnh vực ghép tạng đã phản ánh nỗ lực không mệt mỏi, tinh thần tự học hỏi và sẻ chia của đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam. Đó cũng là “dòng chảy tinh thần” suốt 70 năm qua, giúp ngành y tế Việt Nam thực hiện thắng lợi sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân. Việt Nam đã thanh toán các bệnh đậu mùa, bại liệt, dịch hạch, uốn ván sơ sinh, là một trong những nước đầu tiên khống chế thành công dịch SARS, sản xuất nhiều loại vắc xin phòng bệnh hiệu quả, làm chủ nhiều công nghệ cao. Việt Nam cũng nằm trong nhóm 5 nước có mức tử vong của bà mẹ, trẻ em giảm nhanh nhất thế giới...

Những tiến bộ về khoa học, công nghệ như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, chỉnh sửa gen... đang làm thay đổi ngành chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Không nằm ngoài xu hướng, ngành y tế Việt Nam cũng đã và đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào điều trị, sản xuất dược phẩm.

Tuy nhiên, để y tế Việt Nam không tụt hậu, Chính phủ cần tiếp tục có những cơ chế thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong ngành y, dược. Ứng dụng khoa học, công nghệ phải trở thành chìa khóa để phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả của ngành y tế.

Việt Nam có bề dày kinh nghiệm về y học cổ truyền, có nguồn dược liệu phong phú, đa dạng. Song thực tế, tiềm năng của y học cổ truyền chưa được khai thác triệt để. Các nghiên cứu đôi khi chưa tuân thủ đúng nguyên tắc khoa học, dẫn đến kết quả chưa được công nhận rộng rãi. Thậm chí, một số bài thuốc gia truyền có nguy cơ bị thất truyền. Phát triển y học, phối hợp tây y và đông y trong chăm sóc sức khỏe - là vấn đề tiếp tục cần được quan tâm, đẩy mạnh hơn.

Bên cạnh đó, thời gian qua, đâu đó, vẫn đang còn những “con sâu làm rầu nồi canh” trong lĩnh vực y tế, khiến hình ảnh người thầy thuốc ít nhiều bị ảnh hưởng. Ở nhiều nơi, chế độ đãi ngộ cho cán bộ y tế chưa được quan tâm đúng mức nên cũng có nhiều nỗi niềm tâm tư. Trong thư gửi cán bộ ngành y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 1955, Bác Hồ từng nhấn mạnh về vấn đề “thương yêu người bệnh”.

Bác nói: “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe của đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”. Lương y phải như từ mẫu - lời dặn dò ấy của Bác vẫn sẽ phải được xem là “kim chỉ nam” trong mọi hoạt động của cán bộ, nhân viên y tế Việt Nam.

Và chúng ta cũng tin tưởng, trên nguyên tắc “khoa học, dân tộc và đại chúng” như lời Bác dặn, ngành y tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững bền hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ và trọng trách cao cả của mình trên chặng đường tương lai.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI