7 loại cây không nên trồng cạnh bông cải xanh

08/04/2025 - 09:40

PNO - Có một số loại cây không nên trồng gần bông cải xanh để đảm bảo sự phát triển tốt nhất.

Việc lựa chọn các loại cây trồng cùng bông cải xanh có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm xua đuổi sâu bệnh, thúc đẩy sự phát triển, cải thiện chất lượng đất và tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, nếu chọn sai loại cây trồng cùng, nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến vụ mùa của bạn.

Dưới đây là những loại cây không nên trồng cạnh bông cải xanh.

Cà chua

Cà chua và bông cải xanh có yêu cầu đất không tương thích. Cà chua thích đất hơi chua, trong khi bông cải xanh phát triển tốt trong đất trung tính đến hơi kiềm.

Ngoài ra, cả hai đều tiêu thụ nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là canxi và nitơ. Nếu trồng cùng nhau, chúng sẽ cạnh tranh mạnh mẽ để hấp thụ các dưỡng chất này, có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng ở cả hai cây.

Hơn nữa, cà chua có thể phát triển cao hơn và tạo bóng mát, khiến bông cải xanh không nhận đủ lượng ánh sáng cần thiết.

Dâu tây

Dâu tây có thể lan rộng nhanh chóng, lấn át bông cải xanh và cạnh tranh nguồn dinh dưỡng. Dâu tây còn tiết ra các hợp chất vào đất có thể ức chế sự phát triển của bông cải xanh, làm chậm quá trình sinh trưởng của nó.

Ngoài ra, dâu tây cũng thu hút nhiều sâu bệnh như rệp và sên, là những loài có thể gây hại cho bông cải xanh, làm tăng nguy cơ bị nhiễm bệnh.

Đậu

Các loại đậu leo và đậu bụi có khả năng cố định nitơ trong đất, điều này có thể có lợi cho một số cây như các loại rau lá xanh, nhưng không phải với bông cải xanh.

Khi trồng đậu cùng bông cải xanh, lượng nitơ tăng lên có thể làm cho bông cải xanh phát triển quá nhiều lá, trong khi phần bông ăn được lại ít phát triển hơn.

Ngoài ra, đậu leo còn có xu hướng leo và lan rộng, có thể tạo bóng mát, làm hạn chế ánh sáng mặt trời của bông cải xanh.

Ớt

Ớt và bông cải xanh có điều kiện phát triển trái ngược nhau. Ớt cần nhiệt độ ấm hơn để phát triển trong khi bông cải xanh phát triển tốt hơn trong môi trường mát mẻ. Do đó, nếu trồng chung, 1 trong 2 sẽ không phát triển tốt.

Ngoài ra, cả hai loại cây đều tiêu thụ nhiều phốt pho và kali, có thể dẫn đến sự cạnh tranh dinh dưỡng, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của cả hai.

Một lý do khác khiến chúng không tương thích là cả hai đều dễ bị nhiễm cùng một loại sâu bệnh, khiến nguy cơ sâu bệnh lây lan nhanh hơn khi trồng cạnh nhau.

Các cây họ cải khác

Không nên trồng bông cải xanh cùng các loại cây khác trong họ Brassicaceae (họ cải) như: bông cải trắng, bắp cải, cải Brussels, cải xoăn. Bởi vì, những cây này có nhu cầu dinh dưỡng tương tự bông cải xanh, có thể khiến đất bị cạn kiệt dinh dưỡng và ức chế sự phát triển của nhau.

Vì thuộc cùng một họ, chúng cũng dễ bị sâu bệnh giống nhau, như sâu bắp cải và rệp. Trồng chung chúng sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, khiến việc kiểm soát sâu bệnh trở nên khó khăn hơn.

Bí đỏ

Trồng bí đỏ cùng hàng hoặc cùng luống với bông cải xanh có thể gây ra tác động tiêu cực. Bí đỏ là loại cây tiêu thụ nhiều chất dinh dưỡng từ đất và có thân dây leo rộng, điều này có thể khiến chúng lấn át bông cải xanh về mọi mặt. Nếu bắt buộc phải trồng bí đỏ gần bông cải xanh, cần cắt tỉa thường xuyên để hạn chế sự lan rộng của dây bí, giúp bông cải xanh nhận đủ ánh sáng mặt trời. Nên sử dụng phân bón lá có chứa axit amin từ cá để bổ sung chất dinh dưỡng bị bí ngô hấp thụ.

Hướng dương

Hướng dương có thể cao hơn từ 2 đến 5 lần so với bông cải xanh, làm che khuất ánh sáng mặt trời, ảnh hưởng đến sự phát triển của bông cải xanh. Ngoài ra, hướng dương tiêu thụ nhiều chất dinh dưỡng, có thể dẫn đến sự cạnh tranh dinh dưỡng, làm cả hai cây phát triển kém hơn. Không những vậy, hướng dương còn thu hút chim, mà chim có thể mang theo rệp, một loại sâu bệnh phổ biến có thể gây hại cho bông cải xanh.

Nếu muốn trồng hướng dương trong vườn, hãy đặt chúng ở rìa vườn hoặc ở hàng phía bắc hoặc phía tây, để tránh che bóng bông cải xanh.

Thanh Vân (theo marthastewart)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI