6 triệu người có thể chết vì HIV và AIDS nếu Mỹ ngừng tài trợ

07/02/2025 - 23:03

PNO - Ngày 7/2, cơ quan phòng chống AIDS của Liên hiệp quốc cho biết, hơn 6 triệu người có thể tử vong vì HIV và AIDS trong 4 năm tới nếu chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cắt nguồn tài trợ toàn cầu cho các chương trình này.

Các chuyên gia cho biết việc Tổng thống Trump tạm dừng viện trợ và cắt giảm cơ quan viện trợ chính có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của hơn 20 triệu người trên toàn thế giới, bao gồm 500.000 trẻ em.
Các chuyên gia cho biết việc Tổng thống Trump tạm dừng viện trợ và cắt giảm cơ quan viện trợ chính có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của hơn 20 triệu người trên toàn thế giới, bao gồm 500.000 trẻ em - Ảnh: NY Times

Mặc dù các chương trình phòng chống HIV/AIDS đã được miễn trừ trong lệnh đóng băng tài trợ viện trợ nước ngoài của Mỹ nhưng Phó giám đốc điều hành của UNAIDS tại Geneva cho rằng vẫn còn nhiều lo ngại về tương lai của các chương trình điều trị.

“Có rất nhiều sự nhầm lẫn, đặc biệt là ở cấp cộng đồng, về cách thức thực hiện miễn trừ. Chúng tôi đang chứng kiến ​​rất nhiều sự gián đoạn trong việc cung cấp dịch vụ điều trị” - bà Christine Stegling cho biết.

Tổng thống Donald Trump đã tạm dừng các khoản viện trợ nước ngoài trị giá hàng trăm triệu USD trong 90 ngày sau khi nhậm chức vào ngày 20/1.

Trong những ngày tiếp theo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành lệnh miễn trừ đối với Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp về phòng chống AIDS (PEPFAR) - sáng kiến ​​phòng chống HIV hàng đầu thế giới - về viện trợ nhân đạo cứu người.

Trong khi hoan nghênh việc miễn trừ, bà Stegling nhấn mạnh tình hình vẫn còn hỗn loạn.

Trong bối cảnh nguồn tài trợ suy giảm rộng rãi, bà Stegling cảnh báo số ca tử vong do AIDS sẽ tăng 400% nếu nguồn hỗ trợ tài chính của PEPFAR không được tái phê duyệt trong giai đoạn 2025-2029.

“Sẽ có 6,3 triệu ca tử vong liên quan đến AIDS trong tương lai... Bất kỳ khoản cắt giảm nào, bất kỳ sự tạm dừng nào, đều có ý nghĩa tiêu cực đối với tất cả chúng ta”, bà nói và kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hiệp quốc vào cuộc.

“Ở Ethiopia, chúng tôi có 5.000 hợp đồng với nhân viên y tế công cộng được tài trợ bởi sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Và tất cả những hợp đồng này đã bị chấm dứt”, bà Stegling cho biết.

Bà nhấn mạnh rằng các phòng khám cộng đồng đang phải đối mặt với sự gián đoạn lớn nhất vì họ hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ.

Bà bày tỏ lo ngại rằng một số người có thể không đi điều trị, điều này có thể làm tăng số ca nhiễm HIV mới.

Các khoản đóng góp của Hoa Kỳ chiếm phần lớn nguồn tài trợ toàn cầu cho chương trình của Liên hiệp quốc hoạt động tại 70 quốc gia, dẫn đầu các nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt AIDS như một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng vào năm 2030.

Chính quyền của ông Trump cho biết họ đang xem xét lại tất cả các chương trình viện trợ nước ngoài để xem liệu chúng có phù hợp với chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông hay không.

Thảo Nguyễn (theo NY Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI