56 triệu người dân Đông Phi đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực

16/04/2025 - 06:48

PNO - Ngày 15/4, Liên hiệp quốc cho biết với nhiều cuộc khủng hoảng đang diễn ra, đã làm trầm trọng thêm các nhu cầu nhân đạo hiện có và thúc đẩy tình trạng di dời của người dân ở Đông Phi.

Các tổ chức cứu trợ thuộc Liên hiệp quốc di chuyển người tị nạn đến nơi an toàn ở vùng Benishangul Gumuz ở Ethiopia - Ảnh: UN
Các tổ chức cứu trợ thuộc Liên hiệp quốc di chuyển người tị nạn đến nơi an toàn, tại vùng Benishangul Gumuz ở Ethiopia - Ảnh: UN

Theo Cơ quan cứu trợ của Liên hiệp quốc, khu vực Đông Phi đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, một phần do các cuộc xung đột đang diễn ra, ngoài ra còn do bất ổn chính trị, dịch bệnh bùng phát và các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt gây ra.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hiệp quốc (OCHA) cho biết tính đến tháng 3/2025, khu vực này đã tiếp nhận hơn 24 triệu người di dời, bao gồm 5,7 triệu người tị nạn và người xin tị nạn và 18,8 triệu người di dời trong nước.

Theo OCHA, hơn 56 triệu người ở Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, Nam Sudan, Sudan, Tanzania và Uganda dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.

"Nam Sudan và Sudan là những quốc gia có tỷ lệ mất an ninh lương thực cao nhất với khoảng 50% dân số bị ảnh hưởng", OCHA cho biết trong báo cáo mới nhất được công bố tại Nairobi, thủ đô của Kenya.

Kể từ tháng 1/2025, khu vực Đông Phi đã báo cáo hơn 36.000 ca mắc bệnh tả và 583 ca tử vong, trong đó Nam Sudan là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm hơn 25.000 ca.

Trong khi đó, 6 quốc gia Đông Phi cũng đã xác nhận hơn 4.300 ca mắc bệnh mpox (đậu mùa khỉ), với hơn 3.500 ca chỉ tính riêng ở Uganda. Dịch bệnh Ebola và Marburg cũng đã được xác nhận lần lượt ở Uganda và Tanzania.

OCHA cho biết: "Nhiều đợt bùng phát dịch bệnh, bao gồm bệnh tả, bệnh sởi và mpox, tiếp tục gây ra những thách thức đáng kể cho sức khỏe cộng đồng".

Cơ quan Liên hiệp quốc cho biết mức độ suy dinh dưỡng cấp tính cao cũng đã được báo cáo, với hơn 8 triệu trẻ em và 1,3 triệu phụ nữ mang thai và cho con bú bị ảnh hưởng.

Thu Hương (theo Tân Hoa )

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI