50 năm, TPHCM luôn đi đầu trong công cuộc hội nhập quốc tế

11/04/2025 - 15:12

PNO - Ngày 11/4, Sở Ngoại vụ TPHCM tổ chức hội thảo “TPHCM - 50 năm triển khai đường lối đối ngoại Việt Nam”.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, nửa thế kỷ qua, phát huy tinh thần nhạy bén, cùng truyền thống năng động, sáng tạo, mạnh dạn đi đầu trong tìm tòi, thử nghiệm cách làm mới, công tác đối ngoại của TPHCM đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện.

Theo ông, năm 1985, khi cả nước đang trong thời kỳ khó khăn, thành phố đã mạnh dạn đón gần 70 doanh nhân Mỹ đến tìm hiểu môi trường đầu tư. Đây được coi là sự kiện mở đường cho tư duy đổi mới, chủ động, dám nghĩ dám làm của thành phố trong các giai đoạn tiếp theo.

Sau 50 năm phát triển, TPHCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 58 thành phố, vùng lãnh thổ của các quốc gia trên thế giới, đồng thời là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế và tại Liên hiệp quốc.

Năm 2024, TPHCM đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 7,17%, thu ngân sách lần đầu tiên vượt mốc 500.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 27% tổng thu ngân sách quốc gia. Thành phố giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về số lượng và quy mô các dự án FDI, với hơn 13.000 dự án, tổng vốn đăng ký trên 58 tỉ USD. TPHCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2025 - 2045.

Ông Phạm Dứt Điểm - quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM - nhìn nhận, trong suốt chặng đường nửa thế kỷ qua, TPHCM luôn được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công cuộc hội nhập quốc tế. Ngay từ những ngày đầu sau giải phóng, thành phố đã chủ động triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, đặc biệt trở nên sôi động và đa dạng hơn kể từ khi đất nước thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự chương trình Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ nhất vào năm 2022 - Ảnh: Sở Ngoại vụ TPHCM
Các đại biểu tham dự chương trình Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ nhất năm 2022 - Ảnh: Sở Ngoại vụ TPHCM

Sau giải phóng, dù đang trong tình thế hết sức phức tạp, gay go, lãnh đạo TPHCM vẫn mạnh dạn nhận nhiệm vụ quan trọng do Đảng và Nhà nước giao phó, nổi bật như tham gia thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, trực tiếp hỗ trợ nhân dân Campuchia tại thủ đô Phnôm Pênh. Từ năm 1980, TPHCM đã thành lập Đoàn chuyên gia mang tên A50, gồm hơn 500 chuyên gia dài hạn và khoảng 1.000 chuyên gia ngắn hạn, thường xuyên công tác và sát cánh cùng chính quyền cách mạng và nhân dân Phnôm Pênh trong suốt 10 năm hồi sinh Phnôm Pênh từ một thành phố hoang tàn, chết chóc.

Các hoạt động của Đoàn A50 đã đánh dấu bước khởi đầu trong chương trình viện trợ quốc tế của TPHCM ngay sau những năm đầu sau giải phóng. Đoàn đã tích cực hỗ trợ nước bạn trên nhiều phương diện, từ cứu đói, chữa bệnh, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, đến tham mưu, giúp xây dựng hệ thống chính quyền, tổ chức Đảng, mặt trận và các đoàn thể quần chúng từ cấp thành phố đến quận, huyện, phường, xã. Qua đó, hàng vạn đoàn viên, thanh niên Campuchia đã được tập hợp và phát động các phong trào rộng khắp, góp phần từng bước củng cố lực lượng chính trị - xã hội, tiến tới tự đảm đương nhiệm vụ bảo vệ thủ đô.

“Đây là một minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại thủy chung, trong sáng và đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đối với nhân dân Campuchia anh em, đã được TPHCM trực tiếp triển khai. Cùng thời điểm đó, khi hàng vạn người dân Campuchia vượt biên sang Việt Nam lánh nạn, TPHCM đã nhanh chóng thiết lập trung tâm tiếp nhận người tị nạn và phối hợp chặt chẽ với Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn để tổ chức cứu trợ, chăm sóc, ổn định tạm thời cho người dân nước bạn, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết quốc tế và trách nhiệm nhân đạo sâu sắc” - ông Phạm Dứt Điểm nói.

TPHCM là nơi có đa dạng các hoạt động ngoại giao nhân dân - Ảnh: Tấn Vĩ
TPHCM là nơi diễn ra đa dạng các hoạt động ngoại giao nhân dân - Ảnh: Tấn Vĩ

Hiện nay, lãnh đạo TPHCM đã ban hành Chiến lược đối ngoại TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút hiệu quả nguồn lực quốc tế, nâng cao vị thế của thành phố, đồng thời đóng góp tích cực vào việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Ông Phạm Dứt Điểm nhấn mạnh: “Triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam, chiến lược đối ngoại của TPHCM khẳng định sự kết hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng và hiệu quả giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Quan điểm xuyên suốt của TPHCM là lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm - vừa là đối tượng tham gia xây dựng chính sách, chiến lược, vừa trực tiếp triển khai các hoạt động đối ngoại và cũng là đối tượng thụ hưởng các kết quả từ hoạt động đối ngoại. Trên tinh thần đó, TPHCM hướng đến một nền đối ngoại thực chất, hiệu quả, trực tiếp phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Minh Linh

 
TIN MỚI