400.000 cử nhân, tiến sĩ, bác sĩ bước ra từ ĐH Quốc gia TPHCM trong 30 năm

23/02/2025 - 11:24

PNO - Trong 30 năm hoạt động, ĐH Quốc gia TPHCM đã đào tạo và cung cấp gần 400.000 cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ.

Sáng 23/2, ĐH Quốc gia TPHCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Tham dự chương trình có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành và địa phương...

Tại sự kiện, phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM - chia sẻ, 30 năm xây dựng và phát triển, từ 3 trường đại học thành viên với 3 lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kỹ thuật công nghệ, đến nay hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM đã mở rộng thêm các lĩnh vực như nông nghiệp, sư phạm, khoa học sức khỏe, nghệ thuật… hoàn thiện mô hình đa ngành, đa lĩnh vực. Mở rộng hệ thống bằng các trường thành viên mới ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long. 7/8 trường đại học thành viên đã tự chủ tài chính; Quỹ phát triển ĐH Quốc gia TPHCM - mô hình quỹ đại học đầu tiên của Việt Nam, huy động được gần 400 tỷ đồng tài trợ giúp sinh viên vượt khó.

ĐH Quốc gia TPHCM đã đào tạo và cung cấp gần 400.000 cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ. Tiên phong thí điểm mở các ngành đào tạo mới: trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, chip - bán dẫn, các chương trình cử nhân, kỹ sư tài năng; dẫn đầu cả nước về số chương trình được xếp hạng thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho ĐH Quốc gia TPHCM  - Ảnh: Nguyễn Loan
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho ĐH Quốc gia TPHCM - Ảnh: Nguyễn Loan

Nếu như năm 2021, chỉ có 1 ngành thì năm 2025, ĐH Quốc gia TPHCM đã có 18 ngành, 3 lĩnh vực được xếp hạng, trong đó có đến 14 ngành thuộc top 500 thế giới; dẫn đầu cả nước với 154 chương trình được kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế…

Là đơn vị dẫn đầu cả nước về số bài báo công bố quốc tế với gần 3.200 bài báo trong danh mục Scopus năm 2024, chiếm 13,6% tổng công bố của cả nước. Tiên phong trong nghiên cứu chuyển giao công nghệ với nhiều bằng sáng chế quốc tế, nhiều sản phẩm ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, đặc biệt là tế bào gốc, kỹ thuật y sinh, trí tuệ nhân tạo, chip - bán dẫn, đạt doanh thu trung bình 250-300 tỷ đồng mỗi năm.

Ông Vũ Hải Quân cũng cho biết, định hướng, tầm nhìn của ĐH Quốc gia TPHCM là trở thành hệ thống đại học trong tốp đầu châu Á.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu đạt được của ĐH Quốc gia TPHCM khi khai thác tốt quyền tự chủ để đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân tài, cung cấp gần 400.000 nhân lực trình độ cao cho đất nước. Trong đó, có nhiều nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà khoa học đầu ngành, doanh nhân thành đạt…

ĐH Quốc gia TPHCM cũng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao xây dựng, triển khai và tham gia nhiều dự án, nhiệm vụ khoa học quan trọng tầm quốc gia, trong đó có Chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”.

Thủ tướng cho rằng ĐH Quốc gia TPHCM đã khẳng định được tính ưu việt của mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động theo cơ chế tự chủ; là minh chứng thuyết phục, khẳng định sự đúng đắn của chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục đại học.

Hoan nghênh và cơ bản nhất trí với tầm nhìn của ĐH Quốc gia TPHCM trở thành hệ thống đại học nghiên cứu trong tốp đầu châu Á, Thủ tướng lưu ý, các Bộ, ngành, địa phương đầu tư nâng cao tiềm lực, hoàn thiện các quy định liên quan đến nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học; có cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích thương mại hoá kết quả nghiên cứu khoa học và hợp tác nghiên cứu, triển khai giữa các cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp.

Thực hiện phân bổ ngân sách chi sự nghiệp khoa học công nghệ tương xứng với năng lực và kết quả hoạt động khoa học công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học.

Thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với mục tiêu phát triển của các vùng kinh tế - xã hội và của cả nước.

Rà soát, ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn.

Cũng tại sự kiện, với nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, ĐH Quốc gia TPHCM vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý, đặc biệt là Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI