3 điểm đến mới ở Nhật Bản trong năm 2025

11/03/2025 - 20:47

PNO - Bên cạnh các điểm đến 'Cung đường vàng' như Tokyo, Kyoto... Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) vừa cập nhật các điểm đến mới, lễ hội thuộc khu vực Sanin - Sanyo, nơi có thiên nhiên trù phú ở phía tây Nhật Bản.

1. Khám phá là lễ hội hoa đảo Awaji - Sự kết hợp hài hòa giữa con người và thiên nhiên, diễn ra vào 20/3 - 27/4 tại tỉnh Hyogo. Theo đó, lễ hội hoa Awaji 2025 sẽ được tổ chức nhằm kỷ niệm 25 năm triển lãm hoa Awaji, một sự kiện quốc tế về nghệ thuật làm vườn và cảnh quan. Chủ đề của sự kiện năm nay là “Sống cùng thiên nhiên, kết nối cuộc sống trên đảo Awaji”.

Lễ hội sẽ diễn ra chủ yếu tại 3 địa điểm chính trên đảo Awaji: Awaji, Sumoto và Minami Awaji. Đến lễ hội hoa đảo Awaji tùy thuộc vào thời tiết, chủ đề hàng năm sẽ có đa dạng các loài hoa từ quen thuộc như: cải vàng, cánh bướm, hoàng anh, tulip... đến các loài hoa đặc trưng của Nhật Bản như Nemophila (hoa mắt xanh) hay salvia xanh, đỏ (một loại khá giống hoa oải hương)...

Đảo Awaji, nằm dọc theo biển nội địa Seto, có vị trí thuận tiện khi chỉ cách thành phố Kobe khoảng 40 phút lái xe và cách thành phố Osaka khoảng 70 phút lái xe. Ngoài ra, cũng có xe buýt trực tiếp từ sân bay quốc tế Kansai, và du khách cũng có thể dễ dàng di chuyển giữa các địa điểm trong đảo bằng xe buýt địa phương.

2. Tham quan Bảo tàng Mỹ thuật tỉnh Tottori ngắm bức tranh Voi và Cá voi. Bảo tàng Mỹ thuật này sẽ khai trương vào ngày 30/3, với chủ đề “Bảo tàng nghệ thuật sáng tạo tương lai”, không gian bảo tàng gồm 3 tầng, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đa dạng theo nhiều chủ đề, trong đó có những tác phẩm của các nghệ sĩ đến từ tỉnh Tottori.

Tác phẩm: Voi và Cá voi Tác giả: ITO Jakuchu Tác phẩm gồm hai bức bình phong, mỗi bức sáu cánh. Hình ảnh Cá voi này được thể hiện trên bức bình phong bên trái. Ngoài ra, bức bình phong bên phải khắc họa hình ảnh Voi. Sáng tác vào năm 1795 (Kansei 7), tác phẩm được vẽ bằng mực trên giấy.
Tác phẩm: Voi và Cá voi tại bảo tàng Mỹ thuật tỉnh Totori

Đến bảo tàng, du khách sẽ có cơ hội thưởng lãm tác phẩm Voi và Cá voi, của tác giả ITO Jakuchu. Tác phẩm gồm 2 bức bình phong, mỗi bức 6 cánh. Hình ảnh cá voi này được thể hiện trên bức bình phong bên trái. Bức bình phong bên phải khắc họa hình ảnh voi. Sáng tác vào năm 1795 (Kansei 7), tác phẩm được vẽ bằng mực trên giấy.

Ngoài thưởng lãm nghệ thuật, du khách có thể lên sân thượng bảo tàng để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Kurayoshi và tàn tích chùa Omido Haiji trải dài trước mắt.

Bảo tàng tọa lạc cách ga Kurayoshi khoảng 10 phút lái xe, ngay cạnh quảng trường công viên Kurayoshi, một công trình kiến trúc độc đáo, mang đến nhiều trải nghiệm khám phá thú vị trong khu vực.

Khu vực sân thượng (Tầng 3) của bảo tàng.
Khu vực sân thượng (tầng 3) của bảo tàng

3. Hòa mình vào lễ hội Setouchi Triennale 2025 tại khu vực biển nội địa Seto

Setouchi Triennale là một trong những lễ hội nghệ thuật đương đại quốc tế nổi tiếng nhất Nhật Bản, thu hút khoảng 1 triệu du khách từ Nhật Bản cũng như khắp nơi trên thế giới. Sự kiện diễn ra 3 năm/lần tại 17 khu vực trên những hòn đảo nhỏ rải rác trên biển nội địa Seto, nổi tiếng với phong cảnh hữu tình và bầu không khí yên bình.

Lễ hội kéo dài khoảng 100 ngày và được chia thành 3 mùa: xuân, hè và thu. Xuyên suốt sự kiện, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian triển lãm ấn tượng, chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đầy chiều sâu, nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên thanh bình nhưng vẫn hòa quyện hài hòa với kiến trúc địa phương.

Từng bị sóng đánh trôi trong một cơn bảo, đến nay tác phẩm quả bí ngô của Yayoi Kusama hiện đang được bảo trì. Ảnh: Pixta
Từng bị sóng đánh trôi trong một cơn bão, tác phẩm quả bí ngô của Yayoi Kusama hiện đang được bảo trì - Ảnh: Pixta

Năm 2025 đánh dấu lần tổ chức thứ sáu của Setouchi Triennale, quy tụ 63 nghệ sĩ mới đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bên cạnh các tác phẩm trưng bày giới hạn trong thời gian diễn ra sự kiện, du khách còn có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt cố định nổi tiếng, như tác phẩm Pumpkin (Bí ngô) độc đáo của nghệ sĩ Kusama Yayoi trên đảo Naoshima...

Quốc Thái

Nguồn ảnh: JNTO

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI