3,5 triệu người có thể tử vong vì nhiễm khuẩn bệnh viện mỗi năm

10/04/2025 - 13:45

PNO - Dự báo đến năm 2050, gần 3,5 triệu người trên thế giới có thể tử vong do nhiễm khuẩn bệnh viện mỗi năm.

Bộ Y tế
Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh - Ảnh: H.Q.

Sáng 10/4, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2025-2030.

Thạc sĩ, bác sĩ Hà Thị Kim Phượng - Phòng Điều dưỡng - tiết chế và kiểm soát nhiễm khuẩn (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) - cho biết, thống kê trên toàn cầu do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thực hiện năm 2022, trung bình, 1 trong 10 người bệnh bị ảnh hưởng sẽ tử vong do nhiễm khuẩn bệnh viện.

“Dự báo đến năm 2050, gần 3,5 triệu người có thể tử vong do nhiễm khuẩn bệnh viện mỗi năm, gấp 4,4 lần so với HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cộng lại”, bác sĩ Hà Thị Kim Phượng nói.

Trong khi đó, tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện ở các nước đang phát triển cao gấp 3 lần so với các nước phát triển. Đồng thời, hệ thống y tế chịu áp lực lớn hơn do hạn chế về nguồn lực và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Đặc biệt, tình trạng kháng kháng sinh cùng mối đe dọa từ vi khuẩn đa kháng thuốc đang ngày càng gia tăng với sự xuất hiện của các dịch bệnh mới nổi và tái nổi.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn giai đoạn 2025-2030. Theo Thứ trưởng, đây sẽ là kim chỉ nam quan trọng để các đơn vị, cơ sở y tế trên cả nước triển khai bài bản, đồng bộ và hiệu quả công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Để kế hoạch đi vào thực tiễn một cách hiệu quả, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn yêu cầu các đơn vị, địa phương phải xác định kiểm soát nhiễm khuẩn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có tính nền tảng, gắn chặt với quản lý chất lượng và an toàn người bệnh.

Tại cuộc họp, bà Angela Prat - đại diện WHO tại Việt Nam - nhấn mạnh: Kiểm soát nhiễm khuẩn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo đảm dịch vụ y tế ở bất kỳ quốc gia nào. WHO cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc cải thiện hệ thống y tế, đồng thời xây dựng và triển khai các giải pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh một cách hiệu quả hơn trong tương lai.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI