10 địa điểm chụp ảnh selfie nguy hiểm nhất thế giới

10/02/2025 - 06:49

PNO - Viện Y tế Quốc gia (National Institute of Health - NIH) - cơ quan thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ - cho biết, việc chụp ảnh tự sướng không phải là một hoạt động nguy hiểm, nhưng sự cạnh tranh để thu hút lượt xem trên mạng xã hội đã tạo ra áp lực, khiến mọi người tìm kiếm nơi chụp ảnh có thể gây nguy hiểm.

Hầu hết các vụ tai nạn và tử vong liên quan đến selfie xảy ra ở Ấn Độ, Mỹ và Nga, theo NIH. Khoảng 44% trong số đó là do ngã, 21% là do đuối nước và 16% liên quan đến tàu lửa, theo một cơ sở dữ liệu từ Swiftest, một ấn phẩm chuyên về phân tích dữ liệu về các vấn đề xã hội và môi trường quan trọng.

Dưới đây là 10 địa điểm chụp ảnh selfie nguy hiểm nhất thế giới.

Grand Canyon National Park, Arizona, Mỹ

Công viên ghi nhận trung bình khoảng 17 ca tử vong mỗi năm, trong đó ngừng tim là nguyên nhân phổ biến nhất.

Theo báo cáo sự cố của Dịch vụ Công viên Quốc gia, trong 36 năm qua đã có 8 trường hợp tử vong do ngã tại Grand Canyon liên quan đến việc chụp ảnh hoặc tạo dáng chụp ảnh.

Vào cuối tháng 3/2019, 1 du khách 50 tuổi từ Hồng Kông (Trung Quốc) đã rơi xuống tử vong khi cố gắng chụp ảnh tại Eagle Point, gần khu vực tham quan Skywalk của Grand Canyon. Đến tháng 7/2020, 1 phụ nữ từ Arizona thiệt mạng tại Mather Point khi vô tình trượt chân khỏi mép vực trong lúc chụp ảnh cùng gia đình.

Horseshoe Bend, Arizona, Mỹ

Horseshoe Bend là một trong những địa điểm được chụp ảnh nhiều nhất ở phía bắc Arizona, thu hút khoảng 2 triệu du khách mỗi năm. Trong 6 năm qua, đã có 3 trường hợp tử vong do ngã tại đây.

Vào tháng 2/2022, 1 người đàn ông 29 tuổi rơi xuống tử vong tại điểm ngắm cảnh. Nhân chứng cho biết anh ta đã đứng sau hàng rào an toàn trước khi ngã. 2 vụ tai nạn khác xảy ra vào tháng 5 và tháng 12/2018.

Đường sắt Ấn Độ

Từ năm 2014 - 2024, có ít nhất 24 trường hợp tử vong liên quan đến chụp ảnh selfie trên đường sắt ở Ấn Độ, theo cơ sở dữ liệu của Swiftest. Những vụ tai nạn này thường là do người chụp bị tàu đâm, bị điện giật khi đứng trên nóc tàu hoặc rơi khỏi tàu khi cố chụp ảnh.

Machu Picchu, Peru

Thành cổ Machu Picchu của người Inca thế kỷ XV nằm trên một sườn núi ở miền nam Peru và được coi là một trong 7 kỳ quan mới của thế giới. Vào buổi sáng, khu di tích có thể bị bao phủ bởi sương mù và mây, khiến các bậc thang và tảng đá trở nên trơn trượt, nguy hiểm.

Năm 2016, một du khách 51 tuổi người Đức đã tử vong sau khi bước vào khu vực cấm để chụp ảnh selfie và ngã xuống vực.

Núi Hoa Sơn, Trung Quốc

Núi Hoa Sơn, còn được gọi là Huashan Mountain, nổi tiếng với những con đường dốc đứng và hẹp, được mệnh danh là “cung đường leo núi nguy hiểm nhất thế giới.”

Những tấm ván gỗ được bắt chặt vào vách núi ở độ cao 2.100m, và du khách bắt buộc phải đeo dây an toàn khi di chuyển dọc theo vách núi.

Mặc dù con số chính xác không được xác nhận, nhưng ước tính có khoảng 100 vụ tai nạn tử vong xảy ra tại Hoa Sơn mỗi năm. Năm 2019, 1 nữ sinh Trung Quốc đã rơi xuống vực thiệt mạng khi đang chụp ảnh selfie.

Núi Vesuvius, Ý

Ngọn núi lửa này nổi tiếng vì đã phá hủy thành phố Pompeii vào năm 79. Mặc dù Vesuvius vẫn là một núi lửa đang hoạt động, nhưng lần phun trào gần đây nhất diễn ra vào năm 1944, trong Thế chiến II.

Vào tháng 7/2022, 1 du khách 23 tuổi người Mỹ đã rơi xuống miệng núi Vesuvius sau khi đi lạc vào một con đường cấm và cố chụp ảnh selfie. May mắn, anh chỉ bị trầy xước và bầm tím.

Pamplona, Tây Ban Nha

Lễ hội chạy cùng bò tót ở Pamplona, Tây Ban Nha, có nguồn gốc từ thế kỷ XIII như một cách để những người chăn gia súc di chuyển đàn bò. Theo thời gian, nó phát triển thành một truyền thống mạo hiểm, nơi những người tham gia chạy cùng bò tót với nguy cơ chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, sự kiện này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, vào năm 2015, 1 người đàn ông Tây Ban Nha bị bò húc tử vong khi cố gắng quay phim bản thân, và năm 2019, một người Mỹ suýt mất mạng khi bị bò húc vào cổ khi đang quay video.

Công viên Quốc gia Plitvice Lakes, Croatia

Công viên quốc gia lâu đời và lớn nhất của Croatia nổi tiếng với những thác nước tuyệt đẹp, hồ nước và phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Năm 2015, 1 nữ du khách 54 tuổi người Slovakia đã rơi xuống vực thiệt mạng khi cố gắng chụp ảnh phong cảnh.

Năm 2016, 1 du khách Canada rơi từ độ cao khoảng 70m khi đang chụp ảnh selfie nhưng may mắn sống sót. Sau sự việc này, Cơ quan Cứu hộ Núi Croatia đã đăng trên Twitter: "Thưa du khách, chúng tôi tôn trọng các bạn. Đã đến lúc các bạn bắt đầu tôn trọng chính mình. Vì vậy, hãy ngừng chụp những bức ảnh selfie ngu ngốc và nguy hiểm. Xin cảm ơn".

Đá Trolltunga, Na Uy

Vách đá tuyệt đẹp này thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm nhưng không có lan can an toàn.

Vào tháng 9/2015, 1 nữ sinh viên 24 tuổi người Úc đã rơi xuống vách đá và thiệt mạng khi đang tạo dáng chụp ảnh, theo một số hãng tin.

Tuy nhiên, gia đình cô bác bỏ thông tin này và khẳng định rằng cô chỉ đang cố bước qua những người đang chụp ảnh tại vách đá thì bị mất thăng bằng và ngã.

Công viên Quốc gia Yosemite, California, Mỹ

Yosemite được công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1984, nổi bật với những vách đá granite, thác nước, cây sequoia khổng lồ và các dòng suối trong vắt.

Năm 2018, đã có 3 người thiệt mạng khi cố chụp ảnh selfie tại Yosemite, bao gồm 1 cặp đôi từ San Francisco và 1 thiếu niên người Israel.

Dịch vụ Công viên Quốc gia nhắc nhở du khách luôn giữ khoảng cách an toàn với động vật hoang dã và không bao giờ mạo hiểm tính mạng chỉ để chụp 1 bức ảnh.

Thanh Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI