1 năm có 42.000 thi thể ở Nhật Bản không có người nhận

06/04/2025 - 17:37

PNO - Theo một ước tính gần đây của chính phủ Nhật Bản, trong năm tài chính 2023, có khoảng 42.000 thi thể không được nhìn nhận và sau đó được chính quyền địa phương phải hỏa táng hoặc chôn cất.

Sự cô lập của người cao tuổi, đặc biệt là những người sống một mình, đã trở thành một vấn đề xã hội nghiêm trọng ở Nhật Bản.
Sự cô lập của người cao tuổi, đặc biệt là những người sống một mình, đã trở thành một vấn đề xã hội nghiêm trọng ở Nhật Bản - Ảnh: Mainichi

Đây là nghiên cứu đầu tiên được Viện nghiên cứu Nhật Bản thực hiện với sự ủy quyền của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Theo đó, trong năm 2023, Nhật Bản có 41.969 thi thể không được nhìn nhận, bao gồm cả đã xác định danh tính và chưa xác định danh tính - chiếm 2,7% tổng số ca tử vong trong năm này.

Theo Viện nghiên cứu Nhật Bản, với con số được thống kê trên cho thấy nhu cầu về một hệ thống xử lý những thi thể không người nhận đang ngày càng tăng khi xã hội Nhật Bản ngày càng già hóa. Trong khi đó, hầu hết các thành phố ở Nhật Bản đều không có quy trình xử lý thi thể, bao gồm cả thời gian lưu giữ thi thể trước khi hỏa táng.

Trong số khoảng 1.160 thành phố được Viện nghiên cứu Nhật Bản khảo sát, chỉ có 11,3% thành phố có quy trình xử lý thi thể không người nhận, trong khi 43,5% không có quy trình này. Những nơi khác thì tùy tình hình mà xử lý.

Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia Nhật Bản dự báo, vào năm 2050, Nhật Bản sẽ có khoảng 23,3 triệu trong số 52,6 triệu hộ gia đình chỉ có một người sinh sống và con số người chết không được nhìn nhận sẽ là vấn đề nan giải.

"Số lượng các trường hợp không có gia đình lo tang lễ sẽ tiếp tục tăng. Điều quan trọng là các thành phố phải tạo ra các hệ thống giải quyết tình trạng này khi càng ngày sẽ có nhiều người sống một mình, không người thân và khi chết đi không ai biết, không ai lo tang lễ" - ", Kazuyuki Kitami, một viên chức phúc lợi của Nhật Bản cho biết.

Thảo Nguyễn (theo Mainichi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI