Chém con trai vì... dám ăn gà trước mình

15/04/2015 - 16:29

PNO - PN - Trở về nhà trong cơn say, người cha 53 tuổi thấy con trai đang ăn con gà của gia đình, liền dùng dao chém con vì cho rằng con trai bất hiếu, không đợi mình về ăn chung.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chem con trai vi... dam an ga truoc minh

Căn nhà của ông Nóc, nơi xảy ra vụ chém con.

Ngày 15/4, ông Võ Văn Ấu, Trưởng công an xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho biết, đã lập biên bản, lấy lời khai ban đầu đối với ông Thạch Nóc (53 tuổi, ngụ ấp 7, xã Tân Lộc Bắc) và đang phối hợp với công an huyện điều tra, xử lý hành vi chém người của ông Nóc.

Nạn nhân của ông Nóc là anh Thạch Đương (27 tuổi, con ruột ông Nóc).

Vào ngày 13/4, ông Nóc trở về nhà trong cơn say, đúng lúc anh Đương đang ăn thịt con gà của gia đình nuôi. Cho rằng con trai bất hiếu, không đợi mình về ăn chung, ông Nóc cự cãi, sau đó dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Đương.

Rất may, người dân địa phương kịp thời can ngăn, đưa anh Đương đi cấp cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Nóc sau đó bị mời lên Công an xã Tân Lộc Bắc làm việc.

ĐÔNG HƯNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI