Kháng nghị tăng án kẻ giết 2 người trên đường Cống Quỳnh

09/07/2014 - 04:58

PNO - PNO - Ngày 8/7, VKSND TP HCM cho biết, vừa ký quyết định kháng nghị cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Quốc Tân (SN 1989, ngụ Q.7) về tội giết người.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trước đó, trong phiên sơ thẩm ngày 24/6, đại diện VKSND giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị mức án chung thân đối với Tân về tội giết người theo điểm a, khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, TAND cùng cấp chỉ tuyên phạt 5 năm tù về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo khoản 2 điều 96 Bộ luật Hình sự. Liên quan đến vụ án, Phạm Hoàng Đình Hùng (SN 1983) bị tuyên phạt mức án 18 tháng tù cho tội gây rối trật tự công cộng.

Chiều ngày 6/8/2010, Tân đến tiệm tạp hóa mua hai dao mũi nhọn bỏ vào túi quần rồi chở Nguyễn Văn Út (bạn Tân) vào bệnh viện thăm con của Út. Đến vòng xoay Cống Quỳnh (Q.1) thì xe Tân va chạm với xe Nguyễn Chí Dũng (SN 1984). Bực tức, Tân chửi thề thì bị Dũng đuổi theo ép xe vào lề đường. Lúc này, Phạm Hoàng Đình Hùng chở phía sau Nguyễn Minh Đức (SN 1983, đi cùng Dũng) quay lại chặn đầu xe của Tân.

Mặc dù Út đã chủ động xin lỗi nhưng Hùng vẫn dùng thắt lưng cùng với Dũng và Đức cầm nón bảo hiểm xông vào đánh Tân. Bị đánh, Tân đã rút dao đâm liên tiếp vào đối phương khiến Đức và Dũng tử vong tại chỗ, Hùng bị thương tật 41% vĩnh viễn. Sau khi xảy ra vụ việc, Út và Tân bỏ trốn đến ngày 14/8/2010 bị bắt. VKSND TP.HCM đã đình chỉ xét xử, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do Út bị bệnh nan y.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI