Phú Yên: Nước lũ dâng khắp huyện miền núi Đồng Xuân

30/11/2014 - 11:22

PNO - PNO – Người dân sống gần khu vực này hối hả cơi nới tủ bàn, vận chuyển các vật dụng như ti vi, tủ lạnh chạy lũ vào Xóm Gò.

edf40wrjww2tblPage:Content

Phu Yen: Nuoc lu dang khap huyen mien nui Dong Xuan

Phu Yen: Nuoc lu dang khap huyen mien nui Dong Xuan

Người dân phải dùng xuồng di tản vật dụng

Sáng 30/11, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn huyện miền núi Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) có mưa to.

Do vậy, nước sông Kỳ Lộ (sông lớn thứ hai ở Phú Yên sau sông Ba) dâng cao làm ngập cầu La Hai (cửa ngõ ra vào của huyện Đồng Xuân) trên 0,8m; cầu sông Cô nước ngập trên 2m làm cho xã Xuân Sơn Bắc bị cô lập hoàn toàn.

Cũng do nước lũ lên nhanh, khu vực Cầu Chùa, xã Xuân Sơn Nam (Đồng Xuân), nước ngập sâu gần 1m. Người dân sống gần khu vực này hối hả cơi nới tủ bàn, vận chuyển các vật dụng như ti vi, tủ lạnh chạy lũ vào Xóm Gò (Xuân Sơn Nam).

Ông Nguyễn Văn Trị, Phó phòng Nông nghiệp-PTNT, Phó ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4, gió mạnh cây ngã đè vỡ mái ngói nhà ông Nguyễn Văn Hùng, ở xã Xuân Sơn Nam, còn nhà ông Dương Văn Minh, ở thị trấn La Hai bị tốc mái tôn. Nước suối La Hiên xã vùng cao Phú Mỡ dâng cao tràn vào công trình thuỷ điện La Hiên. Tại huyện Đồng Xuân, từ tối ngày 29 đến sáng ngày 30/11, điện cúp hoàn toàn.

Tại huyện Tuy An, nước lớn từ thượng nguồn đổ về làm ngập cầu Cây Cam, giao thông lên xã An Nghiệp bị ách tắc. Tuyến đường từ ĐT 641 đi thôn Định Trung 2 (xã An Định) bị ngập sâu.

LA HAI

Kè xóm Rớ bị sụt lún, dịch chuyển mạnh ra biển

Sáng 30/11, sau đợt mưa lớn kéo dài, nhiều đợt triều cường uy hiếp, hơn 300/690m kè xóm Rớ, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) bảo vệ 180 hộ dân bị sụt lún từ 0,5 đến hơn 1m, dịch chuyển ra biển từ 2 đến 4m.

Phu Yen: Nuoc lu dang khap huyen mien nui Dong Xuan

Kè xóm Rớ bị sụt lún, kéo ra biển

Theo người dân địa phương, chỉ cần một đến hai đợt triều cường nữa, rất có thể kè xóm Rớ sẽ bị “xóa sổ”.
Hầu hết người dân xóm Rớ đã chủ động di dời người và tài sản có giá trị đến nơi an toàn, sáng 30/11 tất cả quay trở về nơi ở cũ. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của những người lớn tuổi, có thể vài ngày tới, triều cường sẽ tái xuất hiện với cường độ sóng biển mạnh hơn hiện nay.

Phu Yen: Nuoc lu dang khap huyen mien nui Dong Xuan

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát làm việc với tỉnh Phú Yên sáng 30/11.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát vào sáng 30/11, ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: tính đến thời điểm này, bão số 4 không gây thiệt hại về người, nhưng có đến 33 nhà bị sập và tốc mái; khoảng 210 ha lúa, hoa màu bị ngập.

Tại TX Sông Cầu, có đến 10 nhà bị sập và tốc mái; 120 ha hoa màu bị ngập; 2,4 ha tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại. Huyện Đông Hòa có 3 ngôi nhà tạm sập 100%. Số dân di cư 197 hộ chiều hôm qua, sáng nay cũng đã trở về nhà.

Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong công tác phòng chống bão số 4. Bộ trưởng chỉ đạo địa phương sau cuộc họp này tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại cơn bão; đồng thời chủ động kinh phí để triển khai hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 4 gây ra.

TÂM NHƯ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI