Trao trả gần 10 lượng vàng cho ông lão ăn xin bị cướp

19/08/2014 - 15:33

PNO - PNO - Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã trao trả số tài sản cho bị hại là ông lão ăn xin Nguyễn Văn Cưng (87 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng, Đồng Tháp), gồm: 53.961.000 đồng tiền mặt; 56 nhẫn vàng 24K, 1 nhẫn vàng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trước đó, Công an huyện Tam Nông cũng đã trao trả số tiền 9.811.000 đồng cho ông Cưng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại tổng trị giá tài sản mà ông Cưng được trao trả là 227.410.000 đồng.

Trao tra gan 10 luong vang cho ong lao an xin bi cuop

Ông Cưng nhận tang vật tại Cơ quan điều tra Công an huyện Tam Nông.

Trao tra gan 10 luong vang cho ong lao an xin bi cuop

Tang vật trong vụ cướp tài sản của ông lão ăn xin.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can, gồm: Trần Quốc Việt (29 tuổi), Cao Văn Sang (20 tuổi), Lê Đức Duy (19 tuổi), Trần Văn Thanh Danh (18 tuổi, cùng ngụ khóm 4, thị trấn Tràm Chim), Nguyễn Thái Tài (18 tuổi, ngụ xã Phú Đức, huyện Tam Nông) và Nguyễn Thị Oanh (26 tuổi, vợ bị can Việt) về các hành vi “cướp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” trong vụ án “ông lão ăn xin bị cướp mấy chục lượng vàng” gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo điều tra, đêm 21/12/2013, ông Nguyễn Văn Cưng (87 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng, Đồng Tháp), hành nghề ăn xin, đang ngủ ở sạp bán quần áo tại chợ thực phẩm Tam Nông (thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông) thì bị một nhóm đối tượng xông vào khống chế, cướp tài sản. Theo trình báo của bị hại, tổng số tài sản bị cướp là gần 10 lượng vàng (24K), là số tài sản được nạn nhân tích cóp trong gần 40 năm đi ăn xin.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tam Nông đã khẩn trương vào cuộc điều tra, bắt khẩn cấp 5 đối tượng, gồm: Việt, Sang, Duy, Danh và Tài, thu hồi 56 chiếc nhẫn vàng 24K, 1 sợi dây chuyền kim loại màu vàng, 1 lắc đeo tay kim loại màu vàng, 1 chiếc nhẫn vàng cùng số tiền trên 29 triệu đồng do các đối tượng bán vàng cướp được của ông Cưng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận khi phát hiện ông lão cất giữ nhiều vàng trong người, Việt bàn bạc và lên kế hoạch cùng với Sang, Duy, Danh và Tài, phân công nhiệm vụ cho từng người rồi lợi dụng đêm tối, khống chế nạn nhân, cướp lấy tài sản.

Sau khi Việt và đồng bọn bị bắt, Nguyễn Thị Oanh bỏ trốn ra Bình Thuận. Gần 2 tháng sau, Công an huyện Tam Nông phối hợp cùng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ được Oanh khi đang lẩn trốn tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Tại cơ quan điều tra, Oanh thừa nhận Việt đã đưa cho mình một số vàng và mang đi bán được 56 triệu đồng.

Tùng Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI