Khách ngoại quốc giấu 2,2 tỷ đồng khi xuất cảnh khỏi Tân Sơn Nhất

24/07/2018 - 20:04

PNO - Ông T.K. (quốc tịch Nhật Bản) đã bị Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn phát hiện cất giấu 2,2 tỷ đồng tiền mặt xuất ngoại mà không tự giác khai báo.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trên chuyến bay AK527 từ TP.HCM đi Kuala Lumpur (Malaysia), cơ quan Hải quan phát hiện nam hành khách tên T.K (quốc tịch Nhật Bản) cất giấu số ngoại tệ lên đến 97.000 USD, tương đương gần 2,2 tỷ đồng. 

Khach ngoai quoc giau 2,2 ty dong khi xuat canh khoi Tan Son Nhat
 

Ông T.K. giấu số tiền này trong quần áo, hành lý xách tay. Đây là số tiền vượt định mức khi làm thủ tục xuất cảnh, mà ông K. không tự giác khai báo, lại không xuất trình được giấy phép của ngân hàng.

Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI