Không nên xem Trung Quốc là thị trường 'dễ tính'

25/12/2018 - 19:59

PNO - Trung Quốc vừa cho phép nhập khẩu nhiều loại nông sản của Việt Nam, kèm những điều kiện nhất định.

Hiện đã có khoảng 10 loại nông sản được phép vào thị trường này theo đường chính ngạch, gồm dưa hấu, thanh long, chuối, vải, mít, nhãn, xoài, chôm chôm, khoai lang, sầu riêng.

Khong nen xem Trung Quoc la thi truong 'de tinh'
 

Một số loại trái cây khác như bưởi, chanh leo, dừa, mãng cầu, măng cụt của Việt Nam cũng được Tổng cục Hải quan Trung Quốc đồng ý xem xét việc nhập khẩu.

Trung Quốc hiện vẫn là thị trường xuất khẩu chính của nông sản Việt Nam, chiếm tới hơn 90% lượng nông sản xuất khẩu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng, dù Trung Quốc “mở cửa” với nông sản Việt, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần thay đổi cách tiếp cận thị trường này.

Về cơ bản, doanh nghiệp xuất khẩu cần chú trọng phát triển vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, nhãn mác rõ ràng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm an toàn thực phẩm. Không nên xem Trung Quốc là thị trường “dễ tính” để rồi xem nhẹ các yếu tố an toàn.

Thư Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI