Khung cảnh HOANG TÀN, ĐỔ NÁT sau vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội

02/11/2016 - 12:15

PNO - Sau 9 tiếng nỗ lực, đội cứu hộ khống chế được hoàn toàn khói lửa trong 4 tòa nhà. Sáng nay (2/11), tại hiện trường, các ngôi nhà phủ toàn màu đen, đường phố vương vãi rác, tro tàn.

Khung canh HOANG TAN, DO NAT sau vu chay kinh hoang o Ha Noi
Vụ cháy quán karaoke số 68 trên đường Trấn Thái Tông chiều ngày 1/11 đã làm 13 người tử vong, hư hỏng nhiều tài sản. Tại hiện trường, 3 quán karaoke và 1 nhà hàng bị thiêu rụi phủ màu đen, vỏ xe máy cháy trơ khung, các vật dụng vương vãi khắp nơi...
Khung canh HOANG TAN, DO NAT sau vu chay kinh hoang o Ha Noi
Sáng 2/11, tại hiện trường, các ngôi nhà phủ toàn màu đen, đường phố vương vãi rác, tro tàn. Sau nhiều tiếng cháy dữ dội, khu vực mặt tiền của 4 ngôi nhà cao tầng bị biến dạng.
Khung canh HOANG TAN, DO NAT sau vu chay kinh hoang o Ha Noi
Bên trong các tòa nhà, đồ đạc vẫn còn ngổn ngang, nhiều đồ đạc giá trị bị hư hỏng hoàn toàn. Người dân qua lại không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh hoang tàn.
Khung canh HOANG TAN, DO NAT sau vu chay kinh hoang o Ha Noi
Nhớ lại sự việc kinh hoàng xảy ra, một vài người dân xung quanh khu vực sáng nay nhớ lại, vào thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy, tại tầng 10 của quán karaoke có nhóm công nhân đang hàn xì sau đó rơi mối hàn xuống biển quảng cáo phía dưới. Rất có thể đây là nguyên nhân đẫn đến vụ cháy.
Khung canh HOANG TAN, DO NAT sau vu chay kinh hoang o Ha Noi
"Khi phát hiện ngọn lửa bùng lên từ căn nhà số 28, lúc này bắt đầu có tiếng hô hào, rất nhiều người có mặt trong nhà đã phải nhảy xuống thoát thân từ trên các cửa sổ cổng sau", một người dân chia sẻ.
Khung canh HOANG TAN, DO NAT sau vu chay kinh hoang o Ha Noi
Chia sẻ với PV, bà Huyền (người đưa hàng cho chủ quán phở - 1 trong 4 nhà hàng bị cháy) ngậm ngùi cho biết: "Ngày nào tôi cũng đi đưa hàng cho nhà cô Ánh vào khoảng 4h sáng. Hôm qua cũng thế, nào ngờ đến chiều thì nhà cô ấy gặp chuyện".
Khung
Bà Huyền thông tin thêm: "Quán hàng ăn này bình thường hoạt động chủ yếu vào buổi sáng. Còn buổi chiều và buổi tối rất ít khách, vụ việc xảy ra vào buổi chiều nên hi vọng con số thương vong ít hơn. Vợ chồng cô ấy còn trẻ quá, mong họ đi qua cơn sốc lớn này."
Khung canh HOANG TAN, DO NAT sau vu chay kinh hoang o Ha Noi
Hiện trường được phong tỏa. Lực lượng chức năng vẫn đang làm nhiệm vụ.
Khung canh HOANG TAN, DO NAT sau vu chay kinh hoang o Ha Noi
Một bình ga còn sót lại sau đám cháy. Những chiếc xe máy bị cháy trơ khung chưa kịp di rời. Hàng loạt những thanh sắt của khung quảng cáo bị cháy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Khung canh HOANG TAN, DO NAT sau vu chay kinh hoang o Ha Noi
Những chiếc xe máy trơ khung sau đám cháy.
Khung canh HOANG TAN, DO NAT sau vu chay kinh hoang o Ha Noi
Được biết, sau 9 tiếng nỗ lực, đội cứu hộ khống chế được hoàn toàn khói lửa trong 4 tòa nhà. Đêm 1/11, thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (Bộ Công an), cho hay, theo báo cáo ban đầu có 13 nạn nhân tử vong.
Khung canh HOANG TAN, DO NAT sau vu chay kinh hoang o Ha Noi
Do tác động của nguồn nhiệt nên tạm thời chưa các định được rõ danh tính.
Khung canh HOANG TAN, DO NAT sau vu chay kinh hoang o Ha Noi
Toàn bộ thi thể các nạn nhân có xe giao thông dẫn đường và được đưa về nhà tang lễ Cầu Giấy (đường Phan Vĩ, Hà Nội) ngay trong đêm 1/11, rạng sáng 2/11.
Khung canh HOANG TAN, DO NAT sau vu chay kinh hoang o Ha Noi
Phía sau căn nhà bị cháy, có cửa và cầu thang thoát hiểm. Nhiều ô cửa kính bị phá vỡ. Khung cảnh hoang tàn phía cổng sau. Hiện tại, cũng đang được cơ quan chức năng phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.
Khung canh HOANG TAN, DO NAT sau vu chay kinh hoang o Ha Noi
Dây điện chằng chịt hết sức nguy hiểm và hàng loạt đồ điện được bố trí phía sau 4 căn nhà bị cháy. Bác Nguyễn Đình Sáu (cư dân sống gần 4 tòa nhà bị cháy) tỏ ra lo ngại trước việc nhiều quán Karaoke kín bị cháy, mong muốn cơ quan chức năng cần có biện pháp giải quyết dứt điểm, tránh những trường hợp đau lòng, đáng tiếc xảy ra.
Khung canh HOANG TAN, DO NAT sau vu chay kinh hoang o Ha Noi
Trước đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h10, ngày 1/11, bắt đầu từ một quán Karaoke trên phố Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Sáng 2/11, bác Nguyễn Đìhh Sáu (người dân sống gần 4 tòa nhà bị cháy) kể lại giây phút kinh hoàng:

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ cháy lớn tại Hà Nội

Sau khi nhận được báo cáo về vụ cháy quán karaoke và một số toà nhà cao tầng liền kề ở đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, Thủ tướng đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm những người mắc kẹt trong đám cháy, đồng thời chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội sớm điều tra và kết luận nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân, chỉ đạo các địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra và kiên quyết đình chỉ hoạt động các quán karaoke, nhà hàng không tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Lam Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI