Khởi tố vụ người mẹ ném con từ trên chung cư xuống đất

23/10/2018 - 12:46

PNO - Từ lời khai của nữ sinh ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) xuống đất, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án.

Sáng ngày 23/10, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ" đối với nữ sinh viên Đinh Thị V.A (21 tuổi, quê huyện Minh Hóa, Quảng Bình). 

Theo cơ quan điều tra, sau khi vụ việc xảy ra, do người mẹ sức khỏe không tốt, vì tính nhân đạo nên đã để người này điều trị, bình phục sức khỏe mới lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Khoi to vu nguoi me nem con tu tren chung cu xuong dat
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 20g30 ngày 18/10, tại khu vực đường nội bộ tòa nhà HH2 - khu đô thị Linh Đàm, nhiều người nghe thấy tiếng động lạ và phát hiện một đứa trẻ còn nguyên dây rốn nằm trên đường. Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành xác minh, tìm ra nơi cháu bé rơi xuống.

Ngay trong đêm, khi được hỏi, nữ sinh viên nói trên không thừa nhận sinh con tại tầng 31. Tuy nhiên, từ các bằng chứng tại hiện trường, qua truy xét, công an xác định nữ sinh V.A là mẹ của đứa trẻ sơ sinh.

Khoi to vu nguoi me nem con tu tren chung cu xuong dat
Đinh Thị V.A được di lí ra khỏi tòa nhà với chiếc váy vẫn còn dính máu

Theo lời khai ban đầu của Đinh Thị V.A, cháu bé sau khi sinh đã tử vong nên nữ sinh viên cho con vào túi bóng màu đen rồi ném con xuống đất qua ô thoáng nhà vệ sinh. Tuy nhiên, túi bóng màu đen còn vướng lại trên cửa ô thoáng còn thi thể cháu bé rơi từ tầng 31 xuống đất. 

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI