Ông bố đập 7 hộp sữa Glico được cho tại ngoại

31/07/2016 - 07:51

PNO - Anh Cường được cơ quan chức năng cho tại ngoại, còn Hùng bị bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về tội Hủy hoại tài sản.

Ngày 30/7, Công an TP. Vinh - Nghệ An cho biết đã cho đối tượng Nguyễn Cảnh Cường (ngụ phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) tại ngoại còn đồng phạm Nguyễn Văn Hùng (ngụ xã Nghi Phú) vẫn bị tạm giam 2 tháng để điều tra sau khi có hành vi hủy hoại tài sản tại siêu thị Tú Bắc vào ngày 14/7.

Liên quan đến vụ việc, hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cảnh Cường và Nguyễn Văn Hùng. Sau khi tiến hành bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của 2 đối tượng, cơ quan chức năng thu được ma túy tại nhà Hùng. Ngoài ra, đối tượng Hùng còn có nhiều tiền án, tiền sự.

Ong bo dap 7 hop sua Glico duoc cho tai ngoai
Hình ảnh Cường đập sữa tại siêu thị Tú Bắc.

Trước đó, vào chiều ngày 14/7, cho rằng siêu thị Tú Bắc bán sữa kém chất lượng dẫn đến việc con bị tiêu chảy, anh Nguyễn Cảnh Cường và Nguyễn Văn Hùng (bạn của Cường) đến siêu thị Tú Bắc chửi bới. Qúa trình chửi bới, anh Cường dùng tay phải tát một cái vào má trái của chị Bắc.

Thấy trên bàn thu ngân có 2 hộp sữa Glioco loại 800gram khách mua chờ thanh toán, anh Hùng nói với anh Cường lấy hai hộp sữa ném ra ngoài đường và Cường thực hiện.

Sau đó, Hùng tiếp tục chỉ vào kệ đựng sữa và nói anh Cường lấy sữa ném ngoài đường. Anh Cường đi vào kệ lấy 5 hộp sữa hiệu Glico loại 800gram ném xuống vỉa hè, lòng đường Đinh Công Tráng vừa la hét, vừa chửi bới. Số sữa mà anh Hùng và anh Cường đập phá là 7 hộp Glico loại 800 gram, gây thiệt hại 3,745 triệu đồng.

Long Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI