"Đau tim" với clip cha cõng con đi trên đường ống, vượt lũ đến trường

25/09/2016 - 10:35

PNO - Trong clip là cảnh 2 người đàn ông cõng theo 2 cháu bé mang cặp học sinh trên vai đang đi trên đường ống, bên dưới là dòng lũ dữ.

1 clip mới được đăng tải trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người "không tin nổi" đó là cảnh tượng diễn ra ở nước ta.

Theo đó, trong clip là cảnh 2 người đàn ông cõng theo 2 cháu bé mang cặp học sinh trên vai đang qua suối.

Hai ông bố cõng 2 cháu bé trên lưng. Ảnh cắt từ clip

Đáng nói, phương tiện để họ đi qua không phải cầu, cũng chẳng phải xuồng mà chỉ là 1 ống tròn bằng kim loại nhỏ, chỉ đi vừa chân, trơn bóng bắc qua con suối sâu, nước chảy cuồn cuộn và một dây cáp để bám.

Cháu bé phải bám chặt tay vào cổ người đàn ông để không bị rơi xuống suối. Người đàn ông vừa thi thoảng đưa tay giữ cháu bé trên lưng, vừa bám vào dây cáp để lần từng bước chân trên chiếc ống sắt nhỏ đi qua suối.

Theo đó, trong clip là cảnh 2 người đàn ông cõng theo 2 cháu bé mang cặp học sinh trên vai đang qua suối.

Hình ảnh cha cõng con đeo cặp sách trên lưng khiến dư luận xôn xao. Ảnh cắt từ clip

Đáng nói, phương tiện để họ đi qua không phải cầu, cũng chẳng phải xuồng mà chỉ là 1 ống tròn bằng kim loại nhỏ, chỉ đi vừa chân, trơn bóng bắc qua con suối sâu, nước chảy cuồn cuộn và một dây cáp để bám.

Cháu bé phải bám chặt tay vào cổ người đàn ông để không bị rơi xuống suối. Người đàn ông vừa thi thoảng đưa tay giữ cháu bé trên lưng, vừa bám vào dây cáp để lần từng bước chân trên chiếc ống sắt nhỏ đi qua suối.

Chỉ cần bám không chắc hoặc trượt chân, hoặc có sự cố nhỏ thì có lẽ cả người đàn ông và cháu bé có thể rơi ngay xuống suối sâu phía dưới.

Xem clip cha cõng con đi trên đường ống:

 

Khi đi được ra giữa con suối, dù đã rất cố gắng nhưng 2 người đàn ông đã phải cõng 2 cháu bé quay trở lại vì quá khó khăn để bám dây cáp, đi trên đường ống nhỏ xíu để sang bờ bên kia.

Chiều 24/9, trao đổi với Vnexpress, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Sơn Hóa, cho biết việc người dân lần theo ống nước chỉ diễn ra vào những ngày mưa lớn, con suối Bá Bàn dâng cao. Bên kia suối có 5 hộ dân sinh sống với 5 học sinh, gồm 2 em mầm non, 2 tiểu học và một trung học cơ sở.

Thường ngày nước suối thấp, người dân và học sinh vẫn lội qua. “Mấy hôm trước mưa to, nước lớn nên có thể bà con lần ống nước băng qua suối để đưa con đến trường. Chứ từ trước tới giờ bên kia suối chưa bị cô lập, nước thường lên nhanh, rút nhanh và cũng chưa có người gặp nạn ở đây", ông Dũng nói và cho hay ống nước đó để tưới tiêu, phía trên có cáp sắt níu giữ.

Do số hộ dân ít, ngân sách khó khăn nên xã Sơn Hóa chưa thể đầu tư cầu qua suối Đá Bàn để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân bên kia suối. Để đảm bảo an toàn, xã Sơn Hóa chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học nếu mưa lớn.

Trong chiều 24/9, nhà chức trách huyện Tuyên Hóa về kiểm tra thực tế để có giải pháp tháo gỡ.

Thái Hà (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI