9 tháng tù cho kẻ xâm hại bé sáu tuổi

16/11/2018 - 13:38

PNO - Bị cáo khai dùng cọng rau trai đưa vào vùng kín của bé H. nhưng tổn thương ở âm hộ của cháu bé rất nặng nề và bé còn bị sang chấn tâm lý cần trị liệu.

Ngày 15/11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân H.Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tuyên phạt chín tháng tù giam đối với Nguyễn Thanh Hồng (sinh năm 1969, xã Hòa An, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo khoản 1 điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (khung hình phạt từ sáu tháng đến ba năm); ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường tổn thất tinh thần của gia đình bị cáo cho bị hại là 95 triệu đồng. Bị hại là cháu T.T.K.H. (sinh năm 2012), xin phép được vắng mặt. (Báo Phụ Nữ TP.HCM đã có bài Xâm hại bé sáu tuổi bằng cọng rau trai? ngày 12/11).

Bị cáo khai dùng cọng rau trai đưa vào vùng kín của bé H. nhưng tổn thương ở âm hộ của cháu bé rất nặng nề và bé còn bị sang chấn tâm lý cần trị liệu. Tuy nhiên, ghi nhận sự hối lỗi của bị cáo, thiện chí bồi thường của gia đình bị cáo, gia đình bị hại đồng ý giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng (người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bé H.) khẳng định: “Vết thương tinh thần của cháu bé bị xâm hại tình dục không bao giờ lành, ngược lại sẽ tăng dần theo thời gian, nhức nhối theo từng giai đoạn bé lớn lên. Khi bị cáo mãn hạn tù, phải hạn chế tiếp xúc với cháu H. để cháu đỡ ám ảnh và dần ổn định tâm lý”.

Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI