Đập mộ, vứt hài cốt vợ rồi xuống kênh mò tìm

08/10/2015 - 07:42

PNO - Theo lời khai của ông Đặng Văn Khỏe, lực lượng chức năng và dân làng đã tổ chức tìm kiếm dưới kênh thuộc địa bàn ấp Phú Tây.

Sáng 7/10, trao đổi với PV báo Phunuonline, ông Trần Văn Phúc - Trưởng công an xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, chiều 6/10, ông Đặng Văn Khỏe (55 tuổi, ngụ xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) khai đã ném hài cốt của bà Trần Thị Thơm xuống kênh trên địa bàn thuộc ấp Phú Tây.

Theo lời khai của ông Khỏe, anh em công an, bà con, thân nhân của bà Thơm cũng đã tổ chức tìm kiếm dưới kênh trên địa bàn ấp Phú Tây nhưng không thấy. Đến chiều tối, ông Khỏe và gia đình có mò lần nữa nhưng cũng không có kết quả.

Dap mo, vut hai cot vo roi xuong kenh mo tim
Ông Khỏe xuống kênh mò hài cốt vợ. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Ông Phúc cho biết thêm, cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập tìm kiếm, mở rộng tìm kiếm.

Như trước đó đã thông tin, vào khoảng 6h sáng ngày 2/10, người dân địa phương phát hiện ông Khỏe đập nát phần mộ của bà Thơm. Người dân đã báo tin cho cơ quan chức năng.

Ông Khỏe đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, và cho rằng, do ông bị ám ảnh về người vợ đã mất nên ông đã có hành động trên.

Hoàng Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI