Hàng xóm bất nhân dùng dao phay chém ba người thương vong

25/11/2015 - 08:33

PNO - Nghe tiếng Tuân gọi, bà Dung ra mở cửa. Nhưng vừa thấy bà, hắn đã vung dao chém bà gục ngay tại chỗ trước khi đâm hai người khác nguy kịch.

Ngày 24/11, thông tin từ CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thế Tuân, 40 tuổi, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, để điều tra hành vi "Giết người"

Hang xom bat nhan dung dao phay chem ba nguoi thuong vong
Nghi phạm Trần Thế Tuân tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Lệ Dung, 57 tuổi, đã tử vong; ông Võ Văn Đạt, 60 tuổi, chồng bà Dung và ông Võ Ngoc Đức, 63 tuổi, cả hai người bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sự việc đau lòng diễn ra vào tối 23/11. Lúc này, Trần Thế Tuân cầm hai con dao phay lớn đi đến nhà bà Phạm Thị Lệ Dung lớn tiếng gọi cửa.

Nghe người hàng xóm í ới bên ngoài, bà Dung vội vàng ra mở cửa. Thế nhưng, bà chỉ vừa kịp chào  thì Tuân đã bất ngờ vung dao phay đâm chém liên tiếp nhiều nhát vào người khiến bà Dung tử vong tại chỗ.

Vừa lúc ấy, ông Đạt, chồng bà Dung, đi công việc ở ngoài về đến nhà cũng bị Tuân đuổi chém. Không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhưng bị Tuân cầm dao đuổi chém, ông Đạt hốt hoảng bỏ chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Tuân vẫn tiếp tục đuổi theo đâm chém khiến ông Đạt bị thương tích nặng. Không những vậy, ông Võ Ngọc Đức đang ngồi uống trà hóng gió trong nhà cũng bị Tuân lao vào đâm chét tán loạn.

Mặc dù các nạn nhân kêu cứu thất thanh, nhưng lúc đó, Trần Thế Tuân đang cầm hung khí manh động nên không ai dám chạy vào can ngăn. Cho đến khi Tuân chạy về nhà mình, mọi người mới lập tức đưa ông Đạt và ông Đức đi bệnh viện cấp cứu.

Được cấp cứu kịp thời, hiện hai nạn nhân Võ Ngọc Đức và Võ Văn Đạt đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Trần Thế Tuân vô tư cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Tuân bình thản kể lại quá trình gây án của mình.

Những nhân chứng gần hiện trường vụ án mạng được biết, trong cuộc sống hằng ngày, giữa các nạn nhân và Trần Thế Tuân không hề có xích mích, mâu thuẫn gì. Họ sống chan hòa, tình cảm tình làng nghĩa xóm với nhau.

Thế nhưng, theo kết quả điều tra ban đầu, nghi can Tuân có nhiều dấu hiệu mắc bệnh tâm thần. Sự việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kim Thành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI