Hai anh em 8 và 6 tuổi ôm nhau chết đuối dưới ao

22/06/2014 - 21:57

PNO - PNO - Theo bà đi cắt cỏ, hai anh em ruột 8 tuổi và 6 tuổi rủ nhau đến ao để bắt cá rồi cùng chết đuối dưới ao.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai anh em 8 va 6 tuoi om nhau chet duoi duoi ao

Gia đình làm lễ mai táng cho hai nạn nhân vào chiều 22/6.

Nạn nhân được xác định là hai anh em ruột Nguyễn Anh Tấn (SN 2006) và Nguyễn Anh Phát (SN 2008) ở xóm 9, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Người nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 22/6, Tấn và Phát theo bà nội ra đồng để cắt cỏ.

Trong lúc bà nội đang cắt cỏ, Tấn và Phát rủ nhau đến một bờ ao gần nhà để bắt cá. Không may, Nguyễn Anh Phát trượt chân ngã xuống ao. Thấy em bị ngã, Nguyễn Anh Tấn liền lao theo để cứu em mình.

Bà Trường (bà nội các cháu) sau khi cắt cỏ xong không thấy cháu mình ở đâu, vội tìm kiếm khắp nơi. Đến khu vực bờ ao, bà Trường thấy quần áo các cháu để ở trên bờ, phía dưới ao nước đục ngầu. Bà liền hô hoán mọi người ứng cứu. Nhưng khi được vớt lên, hai cháu đã tử vong trước đó trong tư thế ôm chặt vào nhau.

Tấn và Phát là con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Thế (SN 1977) và chị Phạm Thị N. (SN 1984). Hoàn cảnh của hai vợ chồng rất khó khăn. Thời điểm hai con gặp nạn, chị Phạm Thị N. đang phải mổ ruột thừa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Hiện người nhà vẫn chưa dám thông báo tin dữ vì lo lắng cho sức khỏe của chị Nhung.

Đến chiều ngày 22/6, gia đình đã tổ chức lễ mai táng cho hai cháu.

Nghĩa Đàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI